Anh chi hơn 6,5 tỷ USD mua máy bay không người lái

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh đã thông báo kế hoạch chi hơn 6,5 tỷ USD mua 657 chiếc máy bay không người lái quân sự.
Anh chi hơn 6,5 tỷ USD mua máy bay không người lái
Chính phủ Anh chi hơn 6,5 tỷ USD để mua 657 UAV

Theo tờ Sunday People (Anh), chính phủ Anh sẽ mua 10 chiếc Reaper MQ-9 của Mỹ. Loại máy bay này được trang bị các tên lửa hel‌lfire cùng bom điều khiển bằng tia laser, có thể bay ở độ cao trên 6.000 m trong vòng trên 20 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, Anh còn mua 324 trực thăng không người lái (UAV) siêu nhỏ Black Hornet Nano của Na Uy với chiều dài 10 cm và rộng 2,5 cm. Loại UAV này sẽ được dùng để bay vào căn cứ đối phương để quay phim và chụp ảnh.

Chính phủ Anh sẽ mua cả 222 chiếc UAV do thám Desert Hawks của Mỹ với sải cánh dài 1,3 m cùng 8 chiếc UAV ScanEagles do Mỹ sản xuất để tham gia nhiệm vụ chống hải tặc Somali.

Tới năm 2030, các UAV sẽ chiếm 1/3 số lượng máy bay quân sự của Không quân Anh. Trong khi đó, các nhóm nhân quyền lo ngại số máy bay trên sẽ được điều động giám sát hoạt động của dân thường vô tội.

Mặc dù việc triển khai các máy bay không người lái trong hoạt động quân sự vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của không ít quốc gia trên thế giới song Anh khẳng định UAV vẫn là một thứ vũ khí hiệu quả và nên được sử dụng rộng rãi hơn trong tương lai.

Bất chấp lời chỉ trích các UAV sát hại dân thường vô tội, chính phủ Anh tuyên bố trong 459 cuộc tấn công bằng tên lửa từ UAV Reaper tại Afghanistan, mới chỉ có 1 dân thường thiệt mạng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật