Hậu thanh trừng, Kim Jong-un dùng lại người cũ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại tướng kỳ cựu Triều Tiên O Kuk-ryol, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia, vừa tiếp quản các lĩnh vực kinh doanh mà ông Jang Song-thaek phụ trách trước khi bị xử tử.
Hậu thanh trừng, Kim Jong-un dùng lại người cũ
Vợ chồng Đại tướng (phải) O Kuk-ryol tham gia một buổi diễn văn nghệ hồi tháng 3/2012.

Có thể thấy, sau khi thanh trừng ông chú Jang Song-thaek, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sử dụng hàng loạt người cũ.

Dẫn nguồn tin từ tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, Đại tướng O Kuk-ryol được cho là đã nhanh chóng tiếp quản nguồn tài chính của Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực, cũng như hàng loạt lĩnh vực kinh tế khác do ông Jang phụ trách trước đây.

Nguồn tin này cho hay, tướng O cũng nắm quyền kiểm soát các công ty thu hút ngoại tệ do ông Jang thành lập trước đó, ví dụ như doanh nghiệp phụ trách phát triển khu công nghiệp Sinuiju, gần biên giới với Trung Quốc. Ông này cũng giành lại quyền kiểm soát cảng Rajin-Sonbong, chuyên xuất khẩu hải sản và quyền khai thác vàng mà Jang giành từ tay quân đội hồi năm 2010.

Tướng O là con trai của một nhà cách mạng Triều Tiên, người từng chiến đấu chống Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945, nguyên là Tham mưu trưởng quân đội và Chỉ huy Không quân. Ông O được thăng quân hàm đại tướng từ năm 1979, và được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng năm 2009. Tuy nhiên, quyền lực của ông suy giảm đáng kể từ khi Jang Song-thaek lên nắm quyền.
Sau khi Jang bị xử tử, ông O thường xuyên tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nhiều sự kiện. Các chuyên gia nói rằng, việc ông O phụ trách kinh doanh, tài chính là một trong những nỗ lực của lãnh đạo Triều Tiên, nhằm củng cố quyền lực của mình trong quân đội.
Không chỉ ông O được 'sủng ái' trở lại, trước đó, Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Pak Pong-ju được giao lãnh đạo một chiến dịch trên toàn quốc nhằm khôi phục nền kinh tế đang gặp khó khăn, thay ông Jang Song-thaek.
“Sau khi ông Jang sụp đổ, ông Pak đã nổi lên như một trung tâm kiểm soát nền kinh tế cùng với ông Kim Jong-un vốn đang nỗ lực phô bày những thành tựu kinh tế với người dân”, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.
“Vai trò của ông Pak đã được cải thiện như mọi người đã nhìn thấy trong các bản tin truyền thông gần đây về miền bắc”, nguồn tin nói thêm.
Ông Pak, từng là một đồng minh then chốt của ông Jang. Ông Pak cũng được xem là người có tư tưởng cải cách.

Là một nhà kỹ trị kỳ cựu, ông Pak Pong-ju từng dẫn dắt công cuộc cải cách kinh tế ở Triều Tiên khi làm thủ tướng giai đoạn 2003 - 2007 nhưng không mấy thành công.

Những nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối từ phía đảng Lao động cầm quyền và quân đội Triều Tiên, rút cục khiến ông mất chức Thủ tướng. Ông bị đình chỉ chức vụ vào tháng 6/2006, rồi bị cách chức trong năm tiếp theo.

Đến tháng 3/2013, ông Pak lại được bổ nhiệm làm Thủ tướng.
Trong khi đó, sau cái chết của cố chủ tịch Kim Jong-il, ông Choe Ryong-hae nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Vào tháng 4/2012, ông được thăng hàm Phó Nguyên soái, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Tháng 12/2012, trong lễ kỷ niệm một năm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong-il tại Cung Kumsusan, bộ quân phục mang hàm tướng đã ám chỉ ông Choe bị giáng xuống quân hàm Đại tướng.

Tới tháng 2/2013, Choe Ryong-hae được khôi phục quân hàm Phó Nguyên soái. Ngày 22/5/2013, ông Choe được cử làm đặc phái viên của chủ tịch Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc.
Nhiều nguồn tin cho rằng, trong giai đoạn, Choe Ryong-hae bị thất sủng, chính Jang Song-thaek là người tác động để ông này được phục chức.
Thế nhưng, ông Choe lại được cho là một trong những nhân vật chủ chốt đứng đằng sau vụ phế truất và xử tử ông Jang. Sau đó, tại cuộc họp của đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên hôm 17/12/2013, được nhìn thấy ngồi ngay bên trái ông Kim Jong-un.
Chỗ ngồi của ông Choe năm nay đối với ông Kim Jong-un gần hơn một ghế so với lễ tưởng niệm hồi năm ngoái, làm nảy sinh đồn đoán về việc thăng chức.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật