Chính quyền Syria bác bỏ cáo buộc thảm sát dân thường

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
China news ngày 20/1,cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad bác bỏ cáo buộc cho rằng “lực lượng quân đội chính phủ có hành động thảm sát dân thường Syria“.
Chính quyền Syria bác bỏ cáo buộc thảm sát dân thường
Tổng thống Syria Bachar al-Assad (Ảnh: guardianlv)

Trước đó các điều tra viên thuộc Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) 11/9/2013 công bố một báo cáo cho biết lực lượng quân đội của chính phủ Syria Bashar al-Assad đã thực hiện ít nhất 8 vụ thảm sát thường dân, đánh bom bệnh viện và phạm tội ác chiến tranh.

Trả lời phỏng vấn một số hãng thông tấn nước ngoài, Tổng thống al-Assad nhấn mạnh, quân đội Chính phủ luôn nỗ lực bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột hiện nay với các nhóm nổi dậy. Các bên đưa ra cáo buộc đối với quân đội Chính phủ có hành động thảm sát dân thường là không có căn cứ.

Cùng ngày 20/1, Tổng thống Bachar al-Assad cho biết, nhiều khả năng ông sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, phe đối lập tại nước này nhiều lần tuyên bố, Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về hòa bình Syria, hay còn gọi là Hội nghị Geneva 2, cần phải dẫn tới sự ra đi của Tổng thống al-Assad.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay với hãng tin AFP, ông al-Assad khẳng định, không gì có thể ngăn cản ông tham gia tranh cử. Nếu người dân mong muốn, ông sẽ không chần chừ đưa ra quyết định và điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Tổng thống al-Anssad cũng tuyên bố, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố phải là mục tiêu chính của Hội nghị Geneva 2, song ông cũng thừa nhận, đây là một cuộc chiến dài hơi dù Quân đội đã đạt được những bước tiến


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật