Triều Tiên xây loạt ụ súng bê tông dọc biên giới với TQ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên bắt tay xây dựng một loạt công sự bê tông để đặt súng máy dọc biên giới với Trung Quốc kể từ tháng 12 năm ngoái.
Triều Tiên xây loạt ụ súng bê tông dọc biên giới với TQ
Lính biên giới Triều Tiên tuần tra dọc sông Áp Lục, biên giới phân chia Trung-Triều.
Theo Chosun Ilbo, động thái này diễn ra trong tháng quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận quy mô tại biên giới Trung-Triều.
Đài phát thanh Cải tổ Triều Tiên dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho biết, mỗi trung đội của các đơn vị biên phòng đóng quân tại biên giới dọc theo sông Duman và Apnok được lệnh phải xây dựng 3 ụ súng máy bằng bê tông cốt thép. Sĩ quan quân đội thuộc của các lữ đoàn và tiểu đoàn đang gấp rút tìm nguồn thu mua bê tông và cốt thép ở bên ngoài.
Chế độ Bình Nhưỡng tuyên bố, mục đích xây dựng các công sự bê tông cốt thép để đặt súng máy là nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Hàn Quốc thông qua Trung Quốc. Theo Bình Nhưỡng, tất cả các doanh nhân, lao động và công dân Hàn Quốc ở thành phố Đan Đông và Yanji của Trung Quốc đều là lính Hàn ngụy trang.
Tuy nhiên, theo Đài phát thanh Cải tổ Triều Tiên, các ụ súng máy bằng bê tông cốt thép trên còn nhằm mục đích phòng thủ, chống lại cuộc tấn công từ quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, giới chức quân sự Triều Tiên cũng nhận thức được rằng, nếu một cuộc chiến tranh thực sự nổ ra, họ có thể bị pháo Trung Quốc “nghiền nát như cám”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật