Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân Agni IV

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tên lửa đất đối đất Agni IV, có tầm bắn 4.000 km là loại tên lửa có tầm bắn xa nhất của Ấn Độ.
Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân Agni IV
Ấn Độ phóng thành công tên lửa đất đối đất Agni IV (Ảnh: thehindubusinessline)

Ấn Độ hôm nay (20/1) phóng thử thành công tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni IV ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha.

Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, vụ thử này do các kỹ thuật viên của Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện lúc 11h52' sáng 20/1 (giờ địa phương) từ bãi phóng trên đảo Wheeler.
Tên lửa đất đối đất Agni IV, có tầm bắn 4.000 km là loại tên lửa có tầm bắn xa nhất của Ấn Độ.
Tên lửa này được thiết kế để mang được trọng tải 1.000 kg và bệ phóng được trang bị lá chắn nhiệt giúp đầu tên lửa có thể chịu được nhiệt độ lên tới hơn 3.000 độ C. Đây là vụ thử tên lửa Agni IV
lần thứ 3 của Ấn Độ.
Vụ thử gần đây nhất diễn ra hồi tháng 9/2012
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật