Hàn Quốc: Triều Tiên phải ngay lập tức chấm dứt đặt điều và khiêu khích

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàn Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng hối thúc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (DPRK) ngay lập tức ngưng công kích và đặt điều khi đáp lại lời đề nghị hòa bình mới nhất của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc: Triều Tiên phải ngay lập tức chấm dứt đặt điều và khiêu khích
Hàn Quốc tuyên bố tập trận chung với Mỹ sẽ vẫn tiến hành theo kế hoạch.

Tại một buổi họp báo định kỳ, Bộ trưởng Thống nhất Triều Tiên, Kim Eui-do, nói DPRK nên ngay lập tức chấm dứt đặt điều và khiêu khích Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh không cần phải đợi đến Tết năm mới âm lịch để hành động.

Vào sớm ngày hôm nay, một tờ báo lớn của Triều Tiên là Rodong Sinmun đã lặp lại lời kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận đề nghị hòa bình từ phía Bình Nhưỡng, và rằng Seoul đã có thái độ tiêu cực với đề nghị chấm dứt thù hận Bình Nhưỡng đưa ra.

Tuần trước, DPRK đã đưa ra một lời kêu gọi hòa bình tới Hàn Quốc, đề nghị miền Nam chấm dứt “mọi hành động khiêu khích và vu cáo bên kia” cũng như “mọi hành động khiêu khích quân sự” kể từ Tết năm mới âm lịch vào 31/1 năm nay.

Bình Nhưỡng cũng thúc giục Seoul từ bỏ các cuộc tập trận chung với Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 cho đến tháng 4 tới.

Đáp lại, Hàn Quốc tỏ vẻ lấy làm tiếc về đề nghị của DPRK hôm thứ sáu, nói rằng chính DPRK là bên vi phạm thỏa thuận ngưng công kích lẫn nhau. Seoul cũng khẳng định tập trận chung với Mỹ sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch, và đây là hoạt động quân sự hàng năm nhằm mục đích phòng vệ.

Năm ngoái, máy bay ném bom B-2 của Không lực Mỹ, có thể mang vũ khí hạt nhân, đã tham gia tập trận với quân đội Hàn Quốc. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã triển khai nhiều loại vũ khí khác đến tập trận chung với Hàn Quốc như máy bay ném bom B-52 và tàu ngầm USS Cheyenne.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật