Những điểm không thể bỏ qua khi đến An Giang

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dòng sông Mekong đổ về An Giang, chia làm 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu mang phù sa tạo nên những cánh đồng màu mỡ, hấp dẫn du khách khi ghé thăm.
Những điểm không thể bỏ qua khi đến An Giang
Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi. Ảnh: Thu Hoài.

1. Thành phố Long Xuyên

Long Xuyên là một thành phố ven sông trù phú và an bình với chợ nổi ven sông. Vào đêm, chợ tấp nập bày bán đủ thứ từ các món ăn cao cấp đến bình dân với cơm gà, bò nướng ngói, lẩu trâu, gỏi xoài sầu đâu.

Đến đây, bạn đừng quên ghé thăm khu lưu niệm quê hương Bác Tôn tại cù lao Ông Hổ giữa lòng sông Hậu. Bạn nên thăm ngôi nhà sàn thời niên thiếu, đền thờ, nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn và tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ với nhiều vườn cây trái quanh năm.

2. Non nước Thoại Sơn

Cách thành phố Long Xuyên không xa, Thoại Sơn nổi tiếng với nhiều địa danh để khám phá. Nơi đây có khu du lịch núi Sập với hình con thỏ như nằm phủ phục bên những đồng lúa xanh ngút ngàn.

Đi về phía sườn tây của núi có 3 hồ nước được thông nhau bằng các đường hầm xuyên núi và hang núi Sập. Không chỉ bơi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi cao, hang sâu, hồ nước xanh thẳm với những đàn cá lượn bơi, bạn còn được tận hưởng không gian thanh bình của một miền quê trù phú.

3. Khu di chỉ Óc Eo

Đây là một khu di tích cổ rộng lớn và nổi tiếng. Hiện nay, khu di chỉ Óc Eo không những đón các nhà sưu tầm, khảo cổ đến nghiên cứu mà còn hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu các di chỉ, vết tích về một thời kỳ phát triển rực rỡ của vùng đất An Giang xưa và đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thành phố Châu Đốc

Mắm sặc, đặc sản ở Châu Đốc. Ảnh: Anh Phương.

Cách Long Xuyên chừng 75 phút di chuyển bằng đường thủy hoặc đường bộ, thành phố mới của An Giang nằm bên ngã ba sông, nơi giao nhau của sông Hậu và sông Châu Đốc. Bên phải ngã ba sông là bến Châu Giang với xóm Chăm cổ kính và các thánh đường Hồi giáo uy nghiêm với lối kiến trúc mỹ thuật độc đáo. Những ngôi nhà người Chăm ẩn mình dưới tán cây trái xanh um. Khách thường thích thú tìm hiểu về văn hóa dân tộc Chăm, nghề dệt thổ cẩm thủ công với sản phẩm tinh xảo làm quà lưu niệm.

Bên trái ngã ba sông là Cồn Tiên với những bãi bồi xanh thẳm hoa màu và những dãy nhà bè nuôi cá đầy đủ tiện nghi, hình thành làng nổi trên sông thật hữu tình và độc đáo. Đêm xuống du khách lên đò, thả hồn trên sông Hậu, ngắm phố thị Châu Đốc rực rỡ đèn hoa, nghe đờn ca tài tử du dương một miền sông nước.

Đến đây còn một thú vui nữa là đi mua sắm ở chợ Châu Đốc, nơi được mệnh danh là vương quốc mắm với rất nhiều sạp bán mắm và khô đủ loại. Ngoài ra còn có các loại đặc sản như đường thốt nốt, kẹo me, khô bò và các loại trái cây thơm ngon.

4. Miếu bà chúa Xứ

Miếu bà chúa Xứ tọa lạc tại chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, Châu Đốc. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ được tổ chức từ 23 đến 27 tháng tư âm lịch hàng năm luôn hấp dẫn khách thập phương với cảnh tái hiện những nghi lễ rước bà từ đỉnh núi Sam xuống.

Bạn có thể tận hưởng không khí trong lành của núi Sam ở độ cao gần 300 m và nhìn toàn cảnh Châu Đốc cùng kênh Vĩnh Tế. Xa hơn nữa là cánh đồng lúa mênh mông, vào mùa đốt đồng, khói lan tỏa trắng xóa tạo nên không gian huyền ảo.

Miếu bà chúa Xứ lung linh về đêm. Ảnh: Anh Phương.

5. Búng Bình Thiên

Nằm cách thành phố Châu Đốc chừng 25 km, Búng Bình Thiên là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của Tây Nam Bộ nằm gần biên giới Campuchia.

Nước hồ ở đây lúc nào cũng trong vắt, chỉ dâng lên và hạ xuống chứ không chảy. Miệng Búng thông với nhánh sông Bình Di, nhưng dòng nước đỏ ngầu phù sa ấy chỉ cần chạm đến miệng hồ này thì bỗng trở nên xanh biếc. Điều này làm cho Búng Bình Thiên trở thành một trong những hồ nước có hiện tượng thiên nhiên kỳ thú.

6. Chợ Tịnh Biên

Cách biên giới Campuchia chừng hơn 1 km, bạn sẽ bắt gặp chợ Tịnh Biên nằm ngay trung tâm thị trấn Tịnh Biên. Du khách rất thích ghé thăm ngôi chợ này để mua các loại trái cây như me thái, bòn bon, măng cụt... rất ngon mà lại rẻ. Một số các mặt hàng của Thái Lan, Campuachia cũng được này bán ở đây với giá cả phải chăng.

5. Rừng tràm Trà Sư

Cũng nằm ở huyện Tịnh Biên, khu rừng tràm Trà Sư rộng 845 ha với những cánh đồng tràm bát ngát. Ngoài hàng trăm loài cây dược liệu, thực vật, rừng tràm Trà Sư có hơn 70 loài chim đang cư trú, đặc biệt nhất là 2 loài chim được ghi vào sách đỏ Việt Nam: Cò Ấn Độ và điêng điểng.

Du khách sẽ có một trải nghiệm thú vị khi lênh đênh trên dòng nước, tận hưởng không khí trong lành và mát rượi của khu rừng, lắng nghe tiếng chim chóc ríu ran.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật