Nga, EU ‘lời qua tiếng lại’ về vấn đề Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga và EU vẫn đang rất căng thẳng sau khi Ukraine quyết định ký Hiệp định thương mại với Nga.
Nga, EU ‘lời qua tiếng lại’ về vấn đề Ukraine
Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Ukraine Yanukovich đã thống nhất về Hiệp định thương mại giữa hai nước (Ảnh AP)

Tình hình tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich ký kết 14 văn kiện hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Moscow.

Tại cuộc gặp ở điện Kremlin với Tổng thống Ukraine Yanukovich vào ngày 17/12, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga sẽ mua 15 tỉ USD các khoản nợ của Ukraine và giảm đáng kể giá khí đốt cho Kiev.

Tuy nhiên, việc này đã gây thêm sự giận dữ cho nhiều người biểu tình tại Ukraine.

Trong một nỗ lực nhằm trấn an người biểu tình, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 18/12 tuyên bố, gói viện trợ trị giá 15 tỉ USD mà Nga dành cho Ukraine là một thỏa thuận lịch sử, sẽ giúp nước này trở lại con đường tăng trưởng kinh tế.

“Hôm qua, một sự kiện lịch sử đã diễn ra. Người đứng đầu nhà nước đã đàm phán một mức giá khí đốt hợp lý và có tính kinh tế. Việc này mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp Ukraine, cho lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực nhà ở, đổi mới tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hiện đại hóa”, ông Azarov cho biết.

Tuy nhiên, về phía EU, mặc dù tuyên bố hoan nghênh các thỏa thuận giữa Ukraine và Nga, song phương Tây vẫn không từ bỏ kế hoạch ký kết thỏa thuận liên kết với Ukraine - quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng nhất trong số các nước thuộc không gian hậu Xô Viết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/12 cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong tuần này, các nhà lãnh đạo khối sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề hợp tác giữa EU và Ukraine.

“Tôi lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Yanukovich khi ông không ký một thỏa thuận thương mại tự do và hội nhập sâu rộng với EU. Tuy nhiên, lời đề nghị của EU về vấn đề này vẫn đang được để ngỏ”, bà Merkel nói.

Đáp lại phản ứng này của EU, Nga cũng lên tiếng cáo buộc phương Tây đang tiếp tục gây áp lực đối với Ukraine nhằm thúc giục nước này thắt chặt mối quan hệ với EU, bất chấp việc Kiev đã chấp nhận một gói thỏa thuận với Nga sau khi đình chỉ một thỏa thuận thương mại với EU.

Phát biểu tại Thượng viện, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Chúng tôi ngạc nhiên về những nỗ lực nhằm gây áp lực một cách công khai đối với chính phủ Ukraine và việc này vẫn tiếp diễn bất chấp những quyết định đã đạt được tại Moscow vào ngày 17/12. Một quốc gia có chủ quyền lại đang bị bác bỏ quyền để giải quyết tình hình một cách độc lập và hành động phù hợp với các lợi ích quốc gia chính đáng của mình”.

Trước đó, Nga đã nhiều lần chỉ trích sự xuất hiện của các quan chức Mỹ và EU tại các cuộc biểu tình ở Ukraine, kể từ khi chính phủ Kiev tạm ngừng kế hoạch ký một thỏa thuận thắt chặt mối quan hệ với EU vào hồi tháng trước.

Nga cho rằng, động thái này của EU là một sự can thiệp. Tuy nhiên, ngược lại, các quan chức phương Tây cũng cáo buộc Nga gây áp lực đối với Kiev.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định, Nga không gây bất kỳ áp lực nào với bất kỳ ai. Ông Lavrov cho biết, liên minh thương mại giữa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ mà Tổng thống Putin đang hướng tới không phải là nhằm phản đối EU, vốn là một đối tác chiến lược của Nga

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật