Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm dưới 7% trong năm nay.
Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines
Kinh tế Philippines cần rất nhiều thời gian để phục hồi (Ảnh AP)

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế-Xã hội Philippines ars‌enio Balisacan ngày 15/11 tuyên bố chính quyền Philippines đã hạ mức tăng trưởng kinh tế nước này xuống khoảng 6,5-7% so với mức dự đoán ban đầu là 7,3%.

Hậu quả kinh tế mà bão Haiyan gây ra thậm chí còn có thể kéo dài đến sang năm do năng lực sản xuất của nước này bị giảm sút nghiêm trọng. Ông Balisacan tuyên bố mức tăng trưởng trong quý 4 năm nay sẽ tụt giảm xuống mức 4,1% so với mức 7,1% năm ngoái.

Bão Haiyan đã tàn phá cơ sở hạ tầng và gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp của Philippines do hầu hết nhà cửa và nông trại tại nước này đều đã bị vùi dập sau bão. Các khu vực bị thiệt hại kinh tế nhiều nhất bao gồm các tỉnh Leyte, Samar, Đông Samar vốn dựa chủ yếu vào nông nghiệp, đánh cá, sản xuất và xây dựng.

Philippines đã trở thành quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế  nhanh nhất tại châu Á nhờ các biện pháp chống tham nhũng và xóa đói giảm nghèo.

Ông Balisacan cho hay một nhóm công tác chính phủ sẽ chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết nhằm phục hồi và tái thiết các tỉnh bị ảnh hưởng của bão Haiyan để đệ trình lên Tổng thống Benigno Aquino III trong vòng 2-3 tuần tới.

Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị tàn phá và đưa ra những tiêu chuẩn thiết kế mới cho việc xây dựng nhà cửa, đường xá, bệnh viện, sân bay và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác để có thể đối phó với thiên tai khắc nghiệt hơn.

Những thảm họa ghê gớm do bão Haiyan gây ra càng làm nổi bật lên nhu cầu cấp thiết phải đầu tư xây dựng thêm nhiều đường xá, bến cảng và đường điện không chỉ dành cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn để có thể chống chịu tốt hơn với bão tố, động đất và các thảm họa tự nhiên mà nước này thường xuyên phải đối mặt.

Theo thống kê của các tổ chức kinh doanh nước ngoài tại Philippines năm 2010, Philippines có tỷ lệ đường được trải nhựa thấp nhất so với các nước láng giềng như Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Nước này cũng nhận điểm thấp nhất trong các chỉ số quan trọng khác như số đường dây điện thoại cố định, số hộ gia đình có điện sinh hoạt và số lượng điện bị hao hụt trong quá trình truyền dẫn.

Bộ trưởng Balisacan tuyên bố để có thể “đứng dậy” sau những mất mát này, thì việc cung cấp các dịch vụ của chính phủ tại các vùng bị ảnh hưởng của bão, việc phát triển các khu tái định cư cho người dân mất nhà cửa cũng như việc xây dựng lại các công trình công cộng phải được hoàn thành “sớm nhất có thể để cung cấp sinh kế cho người dân, “hồi sinh” nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh”.

Theo Công ty Phân tích rủi ro Maplecroft có trụ sở tại Anh, Philippines là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các thảm họa thiên tai.  Theo ước tính của Ngân hàng Phát triển châu Á, mỗi năm trung bình nước này mất khoảng 1.6 tỷ USD do thiên tai

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật