Liên Hiệp Quốc công bố 4.460 người chết do bão Haiyan

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thông cáo phát đi hôm qua 14-11, Liên Hiệp Quốc cho biết “cơn bão quỷ” Haiyan đã lấy đi sinh mạng của 4.460 người, gần gấp đôi con số 2.357 người được chính phủ Philippines xác nhận.
Liên Hiệp Quốc công bố 4.460 người chết do bão Haiyan
Người dân xếp hàng chờ nhận hàng tiếp tế ở thành phố Cebu - Ảnh: Reuters

Gần một tuần kể từ khi siêu bão Haiyan quét qua và hủy diệt Philippines, vẫn chưa có thông tin chính thức về số người thiệt mạng, trong khi các con số đưa ra tiếp tục trái ngược nhau và gây tranh cãi.

Số liệu mới nhất cập nhật từ nhiều nguồn của Liên Hiệp Quốc cho thấy số người bị ảnh hưởng do bão đã tăng lên 11,8 triệu người. Đã có 4.460 người thiệt mạng, 921.200 mất nhà cửa và 243.600 ngôi nhà bị phá hủy.

Về diễn biến tình hình cứu trợ tại các vùng bị bão hủy diệt, Liên Hiệp Quốc cho biết ba trung tâm hậu cần đã được thiết lập và đang vận hành tại tỉnh Samar và Leyte.

Chương trình cứu trợ với tên gọi “Kế hoạch hành động Haiyan” (Haiyan Action Plan) đã quyên góp được 58 triệu USD, bằng 19% số quĩ cần có.

Tuy nhiên khó khăn tiếp tục vây bủa các hoạt động cứu trợ cho nạn nhân bão Haiyan khi nguồn xăng dầu ở thành phố Tacloban dự báo sẽ cạn kiệt trong vài ngày tới. Trong khi đó, nhiều con đường vẫn còn bị tắc nghẽn và các đội cứu hộ không có đủ lượng xe tải cần thiết để chuyển hàng tiếp tế đến với các nạn nhân.

Song vẫn có tín hiệu vui vì “mỗi ngày và mỗi giờ trôi qua, lại có thêm hàng cứu trợ đến với người dân”, như thông cáo của Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật