Radar RSES-1000 của Trung Quốc phát hiện được chiến đấu cơ tàng hình?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Triển lãm radar Thế giới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hồi tuần rồi, lần đầu tiên xuất hiện mô hình hệ thống radar RSES-1000 có khả năng phát hiện chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ.
Radar RSES-1000 của Trung Quốc phát hiện được chiến đấu cơ tàng hình?
Máy bay ném bom tàng hình F-117A Night Hawk của Mỹ - Ảnh: Reuters

Triển lãm radar Thế giới, được Quân đội Trung Quốc hậu thuẫn, là cơ hội để Bắc Kinh “khoe” các công nghệ radar của nước này.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 20.10 cho biết RSES-1000 do một công ty Trung Quốc chế tạo, có thể phát ra tín hiệu radar phát hiện được những máy bay tàng hình như chiến đấu cơ tàng F-22 Raptor của Không quân Mỹ.

RSES-1000 được cho là giúp tăng cường tỷ lệ “sống sót” cho binh sĩ Trung Quốc dưới mặt đất trong trường hợp Trung Quốc bị Mỹ không kích.

Nhưng vẫn chưa rõ RSES-1000 có khả năng phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ như lời "quảng cáo" của Thời báo Hoàn Cầu hay không.

Hệ thống này sẽ được triển khai trong quân đội Trung Quốc trong thời gian tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật