Tướng Mỹ chê UAV MQ-1 Predato và MQ-9 Reaper

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu của vị tướng 4 sao này được đưa ra tại một hội thảo của liên hiệp các lực lượng không quân. Theo đó, các loại máy bay không người lái (UAV) của Mỹ như MQ-1 Predator (Chim ăn thịt) và MQ-9 Reaper (Thần chết) không thể so sánh với bất kỳ máy bay chiến đấu nào bởi máy bay chiến đấu có tầm bay cao hơn và tốc độ nhanh hơn.
Tướng Mỹ chê UAV MQ-1 Predato và MQ-9 Reaper
Tướng 4 sao Michael Hostage, Tư lệnh Không quân Mỹ

Máy bay không người lái mà Mỹ đang sử dụng chống khủ‌ng b‌ố đều không thích hợp cho hầu hết các nhiệm vụ chiến đấu khác. Đây là tuyên bố của Tư lệnh Không quân Mỹ Michael Hostage.

Phát biểu của vị tướng 4 sao này được đưa ra tại một hội thảo của liên hiệp các lực lượng không quân. Theo đó, các loại máy bay không người lái (UAV) của Mỹ như MQ-1 Predator (Chim ăn thịt) và MQ-9 Reaper (Thần chết) không thể so sánh với bất kỳ máy bay chiến đấu nào bởi máy bay chiến đấu có tầm bay cao hơn và tốc độ nhanh hơn.

Tướng Hostage nói: “Predator và Reaper là vô dụng trong môi trường chiến đấu hiện nay. Tôi không thể điều Predator hay Reaper tới eo biển Hormuz mà không điều máy bay chiến đấu đi kèm để bảo vệ”.

Foreign Policy đã đưa ra dẫn chứng là hồi đầu năm nay, Không quân Mỹ đã phải sử dụng tiêm kích tàng hình F-22 để chặn nhiều máy bay F-4 của Iran khi chúng tiếp cận một chiếc UAV Predator của Mỹ trên eo biển Hormuz. Hồi cuối năm ngoái, các máy bay chiến đấu của Iran cũng đã tấn công nhưng bắn trượt một chiếc Predator của Mỹ trong khu vực này.

Bộ Quốc phòng Mỹ trước đây đã đặt hàng mua 65 chiếc MQ-1 và MQ-9 để đưa vào trực chiến trên toàn thế giới từ năm 2013. Nhưng ngay từ đầu, Không quân Mỹ đã tỏ ra hoài nghi với kế hoạch này bởi khả năng sẵn sàng chiến đấu rất thấp của các UAV trên.

UAV MQ-1 Predator của Mỹ

Theo Tướng Hostage, giới lãnh đạo Không quân Mỹ đã cố gắng thuyết phục Bộ Quốc phòng rằng 65 chiếc UAV này không phải là thứ mà Mỹ cần hoặc có thể trông chờ ở những nơi mà đối phương sử dụng máy bay chiến đấu để đối đầu.

Tư lệnh Không quân Mỹ cho rằng trong tương lai những chiếc UAV chỉ nên sử dụng cho nhiệm vụ theo dõi mục tiêu. Tuy nhiên, các cơ quan hoạch địch quân sự Mỹ lại muốn đưa chúng vào tác chiến và ông không thể làm điều đó trong thời điểm hiện tại.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ

Một quan chức khác của Không quân Mỹ được Foreign Policy dẫn lời cũng bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của Tướng Hostage khi cho rằng ngoài Afghanistan, nơi các UAV của Mỹ có thể dễ dàng “bay lượn”, thì Không quân Mỹ nên thay thế Predator và Reaper bằng các mẫu UAV “thông minh” hơn.

Chỉ huy cơ quan tình báo Không quân Mỹ, Trung tướng Bob Otto, nói: “Quan điểm của tôi là chúng ta không thể tự cho phép mình giữ và duy trì toàn bộ nguồn lực (UAV) này và phải hiểu rằng cần thiết phải cắt giảm một phần”. Tướng Bob Otto cho rằng nên dành tiền để đầu tư cho các hệ thống UAV có khả năng tốt hơn để tác chiến với các mục tiêu được bảo vệ tốt.

Trong khi đó, Tướng Hostage nhận định tới năm 2020, Không quân Mỹ cần có các loại máy bay trinh sát mới để không tụt hậu so với các đối thủ là Nga và Trung Quốc. Hai nước này hiện đã sản xuất và xuất khẩu những máy bay tàng hình tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật