Tàu ngầm Mỹ sợ rong biển TQ!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Trương Thiệu Trung hiện là gương mặt quen thuộc của các chương trình bình luận quân sự trên truyền hình nước này. Ông ta nổi tiếng là đại diện của phe “diều hâu” trong quân đội, thường xuyên đưa ra những luận điệu cứng rắn nhưng lại rất lố lăng, trở thành chủ đề tranh cãi và đàm tiếu trên các trang mạng.
Tàu ngầm Mỹ sợ rong biển TQ!
Trương Thiệu Trung (giữa) là

"Tàu ngầm Mỹ sợ rong biển Trung Quốc"

Trương Thiệu Trung cho rằng "Tàu ngầm Mỹ không bao giờ dám vào gần eo biển bắc Trung Quốc vì...bà con nuôi rong biển..."

Trương Thiệu Trung sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970 và từng phục vụ trong hạm đội Nam Hải, Bắc Hải. Các công việc chủ yếu của ông này là nghiên cứu chiến lược, lí luận và các loại trang bị vũ khí trong quân đội.

Trương Thiệu Trung là giảng viên Đại học Quốc phòng Trung Quốc từ năm 1998. Gần đây, ông ta trở thành khách mời hàng tuần của nhiều chương trình truyền hình quân sự. Chính vì vậy mà ông này trở nên nổi tiếng hơn trong dư luận Trung Quốc. Đáng chú ý ở chỗ, những phát ngôn của thiếu tướng họ Trương lại thường trở thành chủ đề đàm tiếu và “ném đá” của cư dân mạng.

Trương Thiệu Trung từng kêu gọi bắn thẳng đạn pháo vào đảo Senkaku/Điếu Ngư để “xem Mỹ có dám vào gần không”. Ngay lập tức, gợi ý này bị dân mạng Trung Quốc chế nhạo là “ngày nào Trương Thiệu Trung chẳng nổ vài quả pháo trên truyền hình, cứ lấy chỗ đó ra dùng ở Điếu Ngư là thừa rồi”. Quả thật, những luận điệu như  “chỉ cần 4 tiếng để chiếm hoàn toàn Nhật Bản” của Trương Thiệu Trung “nổ” còn to hơn đạn pháo.

Là quân nhân chuyên nghiệp, chuyên gia về vũ khí của một trường đại học quân sự hàng đầu Trung Quốc, nhưng Trương Thiệu Trung lại được biết đến với những lập luận rất ngô nghê khiến ông ta bị vạ miệng và phải tìm cách lên truyền hình “chữa ngượng”. Đáng nhớ nhất là lần ông ta nhận xét “tàu ngầm Mỹ không bao giờ dám vào gần eo biển bắc Trung Quốc vì...bà con nuôi rong biển, tàu Mỹ sẽ bị mắc kẹt buộc phải nổi lên. Cùng lúc đó thì tàu Trung Quốc lại có thể dùng rong biển để…ngụy trang không sợ radar Mỹ phát hiện”.

Ủng hộ ai là người đó chết

Nhưng có một “thành tích” đặc biệt của Trương Thiệu Trung khiến người Trung Quốc ấn tượng về ông ta còn hơn cả các phát ngôn “xàm”. Đó là việc ông này cứ lên tiếng ủng hộ nhân vật chính trị nào là người đó chết, ủng hộ chính phủ nào là chính phủ đó sụp đổ.

Trương Thiệu Trung có biệt tài "ủng hộ ai là người đó chết"

Bắt đầu từ cuộc tấn công Iraq năm 2003, khi Trương Thiệu Trung khẳng định như đinh đóng cột rằng Mỹ sẽ thất bại thảm hại tại đây. 20 ngày sau, liên quân Mỹ - Anh khống chế Bagdad và cuối năm đó đã bắt được Saddam Hussein. Vào thời điểm này vị thiếu tướng họ Trương vẫn lên truyền hình đặt các câu hỏi về việc “tại sao Iraq không chôn địa lôi trên đường? Quân đội chính quy Iraq rút đi đâu rồi?” Nhiều người còn kể rằng thời điểm đó bật tivi lên để nghe Trương Thiệu Trung dự đoán rồi hôm sau xem thời sự hoàn toàn ngược lại là một thú tiêu khiển hàng ngày của họ.

Trong sự kiện Lybia, Trương Thiệu Trung cũng từng lên tiếng ủng hộ Gaddafi, khi cho rằng liên quân do Mỹ cầm đầu đã “thất hứa” và “chơi không đẹp” vì tấn công sau khi chính quyền Gaddafi tuyên bố ngừng bắn. Chỉ ít lâu sau đó, chính phủ Lybia thất thủ, Gaddafi và các con trai lần lượt thiệt mạng.

Không ít các nhân vật khác từng “đi về nơi xa” sau khi Trương Thiệu Trung ủng hộ. Viên tướng "diều hâu" này từng ủng hộ Slobodan Milosevich, cựu Tổng thống Nam Tư. Chỉ ít lâu sau đó, ông Milosevich bị kết tội diệt chủng và chết trong tù sau 5 năm tạm giam.

Trương Thiệu Trung cũng từng khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ bắt được Bin Laden. Và kết quả thế nào thì cả thế giới đều rõ.

Gần đây, Trương Thiệu Trung lại khẳng định Triều Tiên sẽ chiến thắng nếu Mỹ - Hàn tấn công. Ông ta còn cho rằng đặc nhiệm Triều Tiên sẽ vây chặt thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong chớp mắt.

Trương Thiệu Trung cũng ủng hộ Tổng thống Bashar Al-Assad trong cuộc khủng hoảng Syria. Chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng với “thành tích oanh liệt” của viên tướng “diều hâu” họ Trương, có lẽ các ông Kim Jong Un và Bashar Al-Assad nên bắt đầu lo lắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật