Hai thanh niên “dắt nhau“ ra tòa lãnh án vì một cô gái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
TAND TP.HCM hôm nay xét xử và tuyên phạt Thái Minh Vui (SN 1994) 7 năm tù phạm tội Giết người và “tình địch” của Vui là Trần Hoài Phong (SN 1990) 1 năm 6 tháng tù treo vì hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Hai thanh niên “dắt nhau“ ra tòa lãnh án vì một cô gái
Phong (trái) cùng Vui nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 7/2011, Thái Minh Vui làm thuê tại xưởng inox Bình Quyên (820 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) gặp Nguyễn Thị T. (SN 1996) làm thuê tại xưởng may gần chỗ làm của Vui. Qua thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm, thường xuyên đi chơi với nhau.

Khoảng tháng 5/2012 Trần Hoài Phong đến làm thuê tại xưởng may T. đang làm. Lúc 20h30 ngày 26/8/2012, trên đường đi chơi về Vui bắt gặp T. đi chung với Phong tại chợ Bình Hưng Hòa A nên nổi máu ghen. Vui đuổi T. về nhà rồi xách nón bảo hiểm đuổi đánh “tình địch” nhưng Phong đã chạy mất.

Vui hẹn gặp T. để hỏi chuyện. Trên đường đi Vui “nhặt” con dao cất vào túi quần rồi mua rượu, đến tiệm cầm đồ Phước Vinh rủ hai người bạn ngồi nhậu. T. đến và xảy ra cự cãi với Vui. “Cuộc chiến” được 2 người bạn can ngăn, T.y bỏ đi, Vui tiếp tục nhậu.

Trên đường rời khỏi điểm hẹn, T. gọi điện báo cho Phong biết là Vui đang tìm đánh Phong. Phong kể lại sự vụ và rủ bạn cùng quê là Lưu Ngọc Tân đi "nói chuyện phải quấy" với Vui.

Hồ sơ vụ án cho biết, khi Phong-Tân vừa đến, nhìn thấy tình địch, Vui cầm nón bảo hiểm đi ra… nghênh chiến. Phong-Tân lao vào dùng tay đánh Vui. Bị Tân đạp trúng hông ngã trên vỉa hè, Vui móc dao đâm vào bụng Tân rồi quay sang đánh bể mắt kính Phong.

Tân t‌ử von‌g trên đường đi cấp cứu. Ngày 27/8/2012, Thái Minh Vui đến Công an quận Tân phú đầu thú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật