Chế tạo robot khỉ thống trị mặt trăng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Đức đang phát triển loại robot khỉ đa năng, được thiết kế để di chuyển linh hoạt trên mặt đất hay dễ dàng leo lên các đỉnh núi cao, phù hợp với các hoạt động trên mặt trăng.
Chế tạo robot khỉ thống trị mặt trăng
Robot khỉ iStruct Demonstrator.

Mang tên iStruct Demonstrator, chú robot khỉ thế hệ mới sở hữu chân, tay và cột sống cơ khí, với cơ chế hoạt động giống với các loài linh trưởng sống trong tự nhiên.

Các kỹ sư của Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Đức (DFKI) đang bắt đầu thử nghiệm trong khu vực địa hình giống với mặt trăng. Theo các chuyên gia, c‌ơ th‌ể của loài linh trưởng được xem là hoàn hảo nhất trong các sứ mệnh khám phá mặt trăng bởi cấu tạo tứ chi độc đáo cho phép nó vượt chướng ngại vật, hay thậm chí là leo núi dễ dàng.

Không dừng lại ở đó, robot khỉ còn được chế tạo để tự bảo vệ khi gặp sự cố rơi xuống khi đang leo núi. Ngoài ra, thiết kế ưu việt còn giúp nó đứng vững trên 2 chân hay di chuyển tốt khi sử dụng cả 4 chi. Ngoài ra, các cảm biến được gắn ở phần mắt cá chân và tay giúp cho những chú robot này tự cân bằng c‌ơ th‌ể khi di chuyển trên địa hình dốc.

Trung tâm nghiên cứu cho biết, dự án iStruct nhằm mục tiêu phát triển khả năng di chuyển cho robot, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy phức tạp. Các cảm biến được trang bị sẽ giúp robot thế hệ mới tự hành ưu việt hơn. Với cân nặng 18 kg cùng kích cỡ 66x43x75 cm, iStruct sẽ di chuyển trên mặt trăng dễ dàng hơn nhiều so với các loại robot thăm dò mà con người đang sử dụng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật