Triển lãm và Hội thảo “Nghệ thuật công cộng và sự phát triển cộng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 13/6/2008, tại khuôn viên khu vực tượng đài Lý Thái Tổ bên bờ Hồ Gươm đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật ngoài trời với chủ đề “Nghệ thuật công cộng và sự phát triển cộng đồng”.
Triển lãm và Hội thảo “Nghệ thuật công cộng và sự phát triển cộng
Ảnh minh họa

Công chúng Hà Nội có dịp khám phá hình ảnh những công trình nghệ thuật công cộng đã được thực hiện tại nhiều thành phố ở Mỹ, Canada,Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch v.v…

Đây cũng là cơ hội để các nghệ sỹ Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp quốc tế trong sự nghiệp phát triển nghệ thuật làm đẹp các công trình công cộng. Tại triển lãm, các họa sỹ Việt Nam trưng bày những tác phẩm tranh ghép gốm đặc sắc, thể hiện khát vọng làm đẹp thêm cho thành phố bằng sự kết hợp giữa sức sáng tạo của người nghệ sỹ đương đại với tính biểu cảm cao và bền bỉ với thời gian của chất liệu gốm truyền thống.

Nối tiếp triển lãm là cuộc hội thảo quốc tế với cùng chủ đề “Nghệ thuật công cộng và sự phát triển cộng đồng” diễn ra một ngày sau đó (14/6/2008) tại Viện Gớt Hà Nội (Goethe Institut).

Triển lãm và hội thảo này được Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội tổ chức với sự hỗ trợ của UBND TP Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Quỹ Ford Foundation, Viện Goethe Hà Nội, khách sạn Bảo Sơn và các nhà tài trợ khác. Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội là đơn vị đang triển khai dự án nghệ thuật công cộng “Con đường gốm sứ ven sông Hồng - quà tặng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”.


Tại hội thảo, các nghệ sỹ rất nổi tiếng tại Mỹ như Jane Golden - Giám đốc Chương trình tranh bích họa Philadelphia (MAP); Jon Pounds - giám đốc tổ chức Nghệ thuật công cộng Chicago (CPAG); Olivia Gude - giáo sư trường ĐH Tổng hợp Illinois; nghệ sỹ gốm Joel Bennett - Phó giáo sư trường ĐH Mỹ thuật Santa Rosa Junior và là cố vấn của tổ chức nghệ thuật cộng đồng ArtStart (California) đã trình bày tham luận chia xẻ kinh nghiệm phát triển nghệ thuật công cộng dựa trên sự tham gia của cộng đồng. Các nghệ sỹ Mỹ cũng đã nhiệt tình tới Hà Nội từ nhiều ngày trước đó để cố vấn và giúp đỡ cho dự án nghệ thuật Con đường gốm sứ ven sông Hồng - quà tặng 1000 năm Thăng Long Hà Nội (1010 - 2010) mà Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đang triển khai dọc tuyến đê sông Hồng trên đường Yên Phụ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi thư chào mừng đến các nghệ sỹ quốc tế tham dự hội thảo. Thư nhấn mạnh: “Sự đóng góp của các bạn biểu hiện cho tình đoàn kết, hợp tác giữa các nghệ sỹ cũng như tình hữu nghị giữa Hà Nội và các thành phố như Philadelphia, Chicago, California v.v...Với sự đóng góp của các bạn, một hướng đi mới cho sự phát triển nghệ thuật công cộng ở Hà Nội và ở Việt Nam sẽ được định hình”. Cuộc hội thảo cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế và các phóng viên báo chí, cộng đồng dân cư.

Dự án nghệ thuật công cộng mang tên Con đường gốm sứ ven Sông Hồng-Quà tặng Thăng Long Hà Nội 1000 năm (1010-2010) do nhà báo, hoạ sỹ Nguyễn Thu Thuỷ khởi xướng đã chính thức nhận được quyết định của UBND TP cho phép triển khai (quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 23/10/2007). Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hà Nội được giao là đơn vị chủ trì và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội là đơn vị triển khai dự án.

Theo ý tưởng của tác giả, nội dung Con đường gốm sứ sẽ được chia làm 4 phần. Phần một sẽ tôn vinh những nét đẹp trong di sản nghệ thuật của cha ông theo dòng chảy thời gian từ Đông Sơn, qua Lý-Trần-Lê-Nguyễn. Phần hai sẽ là tranh gốm đương đại của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Phần ba là tranh gốm của các nghệ sĩ trên chất liệu của các vùng gốm truyền thống như Bát Tràng, Cậy, Phù Lãng, Chu Đậu, Đồng Nai, Bàu Trúc v.v... Phần cuối sẽ là tranh gốm do các em thiếu nhi Việt nam và quốc tế thể hiện với chủ đề Hà Nội-Thành phố vì hòa bình.

Thực tế sau một năm triển khai, dự án Con đường gốm sứ đã hoàn thành hơn 100 m2 tranh gốm đầu tiên tại khu vực cửa khẩu An Dương (phường Yên Phụ) tôn vinh nét đẹp của văn hoá Đông Sơn. Bên cạnh đó, dự án cũng đã tổ chức được hai cuộc triển lãm ngoài trời về nghệ thuật công cộng, nhiều cuộc giao lưu, tiếp xúc với cộng đồng dân cư. Đặc biệt, dự án đã tổ chức thi vẽ cho các em học sinh Trường Tiểu học An Dương để chọn ra những phác thảo phù hợp và đã chuyển thể thử nghiệm thành công trên chất liệu tranh ghép gốm. Trong thời gian tới, những hoạt động tương tự sẽ tiếp tục được triển khai để khuyến khích cộng đồng tham gia làm đẹp các không gian công cộng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật