“Ngày Pháp Luật” ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc triển khai “Ngày Pháp Luật” trong lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định từng bước đi vào nề nếp, tạo được sức mạnh cộng hưởng nhờ luôn gắn kết với mô hình “Mỗi tuần học một điều luật” và hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”.
“Ngày Pháp Luật” ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định
Ảnh minh họa

Nhiều kết quả tâm đắc

“Ngày Pháp Luật” tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tập trung vào quán triệt các văn bản quy phạm Pháp Luật mới ban hành, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, công tác của từng cơ quan, đơn vị. Ngày này được định kỳ tổ chức cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng mỗi tháng một lần, vào ngày thứ 5 của tuần cuối tháng.

Ban chỉ huy quân sự 11 huyện, thành phố tổ chức phổ biến giáo dục Pháp Luật (PBGDPL) và thông báo thời sự chính trị cho quân dự bị động viên trong thời gian huấn luyện tập trung. Gắn học tập với kiểm tra, ngoài kiểm tra nhận thức, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự tỉnh kiểm tra phương tiện xe máy quân sự, việc đội mũ bảo hiểm, giấy tờ, lễ tiết tác phong của quân nhân khi tham gia giao thông, góp phần thực hiện tốt “Năm mẫu mực và điều lệnh - chính quy”, “Năm an toàn giao thông”, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo hiến pháp và Pháp Luật” cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Hùng Anh - Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tâm đắc: “Qua 2 năm thực hiện “Ngày Pháp Luật”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã nắm vững, hiểu biết sâu sắc hơn nội dung các văn bản Pháp Luật, nhất là các văn bản Pháp Luật mới ban hành, liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng và đời sống của lực lượng vũ trang, tạo ra nhiều thuận lợi trong quá trình làm việc, phối hợp công tác với các sở, ban ngành của địa phương, giảm thiểu đáng kể các vụ vi phạm kỷ luật của quân nhân”.

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục Pháp Luật

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hùng Anh, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục Pháp Luật (PBGDPL) được Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành Pháp Luật nhà nước, kỷ luật quân đội, làm chuyển biến tình hình vi phạm kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị.

Hội đồng PBGDPL Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên được kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách, theo dõi việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thành lập tổ báo cáo viên gồm 14 thành viên, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự 11 huyện, thành phố, Trường quân sự tỉnh, Trung đoàn 739, Đại đội hỗn hợp Đ30 và các đơn vị trực thuộc Phòng tham mưu (Trinh sát, Công binh, Thông tin, Thiết giáp), xây dựng đội ngũ báo cáo viên kiêm chức gồm 55 thành viên có trình độ năng lực về tuyên truyền PBGDPL. Cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị bổ sung một số nội dung sát với tình hình thực tiễn để tổ chức giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

Tại đây, hình thức PBGDPL cũng ngày càng phong phú, linh hoạt hơn như: Học tập các chuyên đề Pháp Luật kết hợp với thông báo thời sự chính trị, lồng ghép trong chương trình phát thanh nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, đọc báo hàng ngày, diễn đàn thanh niên, kết hợp với thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Quân đội, hướng dẫn nghiên cứu tủ sách Pháp Luật, ngăn sách Pháp Luật. Riêng Chuyên mục Quốc phòng toàn dân lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất bản được nhiều tin, bài, phóng sự về PBGDPL trên báo, truyền hình địa phương và Quân khu 5.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật