Theo ghi nhận của pv, đoạn đường ở kênh Thanh Nhàn chỉ dài khoảng 200 m nhưng có đến hàng chục cầu tạm ọp ẹp do người dân tự làm để phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt trong khu dân cư.
Hầu hết những cây cầu này được làm bằng ván tre, cọc, bắc ngang dòng kênh ngay trước cửa nhà, cứ khoảng ba hộ dân góp tiền để làm một cây cầu.
Qua thời gian dài sử dụng, nhiều cầu đã có dấu hiệu mục nát, ọp ẹp, là mối nguy hiểm thường trực đối với người dân mỗi khi qua cầu.
Theo nhiều người dân ở phố Thanh Nhàn, dự án cống hóa kênh Thanh Nhàn (thuộc Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2) được triển khai từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hệ quả là tình trạng người dân bắc cầu tạm để đi lại, sinh hoạt không biết khi nào chấm dứt.
Nước thải sinh hoạt ở khu dân cư đều xả thẳng ra kênh trước nhà, khiến nước kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối suốt ngày đêm.
Thanh Niên Online ghi lại hình ảnh những chiếc cầu tạm ọp ẹp trên dòng kênh thối giữa thủ đô:
|