Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 22 - 4, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
Buổi làm việc của đồng chí Lê Hồng Anh. Ảnh : Báo Điện tử Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương những cố gắng và những kết quả đạt được của Hội đồng Lý luận Trung ương nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI; tình hình trong nước và quốc tế bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương cần quán triệt nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng và một số nhiệm vụ khác được giao, từ đó đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Hội đồng cần tập trung nghiên cứu để tạo kết quả đột phá trong nghiên cứu lý luận như: Vấn đề xây dựng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, về phương thức lãnh đạo của Đảng, về phát triển văn hóa, xã hội... nhằm góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới; không ngừng phát triển lý luận, đề ra đường lối và chủ trương đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, khắc phục một số mặt lạc hậu, yếu kém của công tác nghiên cứu lý luận. Hội đồng tăng cường đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của Hội đồng là tích cực triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, phục vụ chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chủ động đề xuất, triển khai các công việc cần thiết phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị, cần nâng cao chất lượng các kỳ họp của Hội đồng, các tiểu ban và Thường trực Hội đồng; thực hành phát huy dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; giữ vững kỷ luật phát ngôn, thực hiện tốt các quy chế, quy định đã ban hành. Đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật