Rượu và những nguy hại đối với sức khỏe

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Uống rượu thường xuyên có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Theo các nhà nghiên cứu, uống rượu thường xuyên, đặc biệt là những người nghiện rượu mãn tính, có nguy cơ mắc 60 bệnh nguy hiểm đến tính mạng, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch, xơ gan, động kinh…
Rượu và những nguy hại đối với sức khỏe
Ảnh minh họa

Thiếu máu

Nghiện rượu nặng có thể khiến số lượng tế bào máu đỏ mang oxy thấp bất thường. Tình trạng này được gọi là thiếu máu, có thể gây mệt mỏi, hơi thở ngắn và kém minh mẫn.

ung thư

Các chuyên gia tại Đại học Minisota, Mỹ đã cho biết đồ uống có cồn là nhân tố trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của căn bệnh ung thư trên toàn thế giới. Theo giải thích của các nhà khoa học, khi đồ uống có cồn được đưa vào c‌ơ th‌ể sẽ bị các men tiêu hóa - enzyme phân tách thành các hợp chất khác nhau, một trong số chúng là acetadehyde, một chất gây ung thư mạnh. Theo các nhà nghiên cứu, các bệnh ung thư liên quan đến sử dụng rượu bao gồm miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan, v‌ú, và khu vực trực tràng. Nguy cơ ung thư tăng lên thậm chí còn cao hơn ở những người nghiện rượu nặng có hút thu‌ốc l‌á.

bệnh tim mạch

Những người nghiện rượu hoặc những người có thói quen chè chén say sưa có nhiều khả năng các tiểu cầu vón lại thành những cục máu đông, có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard phát hiện ra rằng, chè chén say sưa làm tăng gấp đôi nguy cơ t‌ử von‌g do đau tim.


Nghiện rượu nặng còn khiến cơ tim suy yếu, từ đó có thể dẫn đến đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, còn có các bất thường về tim như rung tâm nhĩ và tâm thất. Rung tâm nhĩ, trong đó khoang phía trên của tim (tâm nhĩ) co giật hỗn loạn, có thể tạo ra các cục máu đông gây nên những cơn đột quỵ. Rung tâm thất gây ra hỗn loạn co giật trong chính buồng bơm của tim (tâm thất), khiến ý thức bị mất đi nhanh chóng. Nếu không điều trị kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Xơ gan

Rượu là một loại đồ uống có độ cồn rất cao, và còn có nhiều chất độc khác. Nếu uống nhiều rượu không tinh khiết trong một thời gian dài sẽ rất dễ dẫn đến xơ gan. Rượu là nguyên nhân hay gặp nhất trong các nguyên nhân dẫn đến xơ gan.

Sự phát triển của xơ gan ở những người uống rượu tuỳ thuộc vào lượng và tính đều đặn của lượng rượu uống. Những người uống tối thiểu 8-16 ly rượu nồng độ cao thường xuyên mỗi ngày trong 15 năm hay lâu hơn sẽ phát triển bệnh xơ gan với tần suất 30%. Tuy nhiên, xơ gan lại do thể chất của mỗi người, có người thường xuyên uống nhiều rượu lại không bị xơ gan. Trong khi đó, những người uống rượu với một lượng nhỏ thì lại bị mắc bệnh này. Vì vậy, cần phải kiểm tra định kỳ hàng năm để phát hiện bệnh, nhất là đối với những người có thói quen uống rượu hàng ngày.

Điên


Khi con người già, bộ não của họ bị thu hẹp (teo não) với tốc độ khoảng 1,9% mỗi thập kỷ. Điều này được coi là bình thường. Nhưng khi uống rượu, nhất là các loại rượu nặng, tốc độ thu hẹp một số vùng quan trọng trong não nhanh hơn, dẫn đến bệnh mất trí nhớ và các triệu chứng khác của chứng mất trí. Ngoài việc mất trí nhớ do teo não, uống rượu có thể gây ra thiếu hụt dinh dưỡng.

Trầm cảm

Từ lâu, nghiện rượu nặng thường đi liền với bệnh trầm cảm. Bên cạnh đó, cũng có những cuộc nghiên cứu để chỉ ra liệu rượu có phải là nguyên nhân gây nên trầm cảm không? Một giả thuyết cho rằng, người đã bị trầm cảm rồi mới uống rượu trong một nỗ lực “tự chữa bệnh” để giảm bớt nỗi đau tinh thần của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn từ New Zealand cho thấy rằng uống rượu chính là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trầm cảm chỉ cải thiện khi nghiện rượu được loại bỏ.


Động kinh

Nghiện rượu có thể gây động kinh và các cơn co giật giống như động kinh, ngay cả ở những người không có bệnh động kinh. Ngoài ra, nó cũng can thiệp vào tác dụng của các loại thuốc được sử dụng để điều trị co giật.

Gout

Gout (Gút) còn gọi là Thống Phong, bệnh thường gây viêm khớp cấp tính khi acid uric tích tụ quá nhiều trong máu. Mặc dù phần lớn các trường hợp mắc bệnh gout là do di truyền, rượu và các chế độ ăn cũng là nguyên nhân gây nên bệnh gout. Bia, rượu và một số đồ uống có cồn khác chứa một hàm lượng Purin cao. Ngoài ra, đồ uống có cồn còn làm ức chế quá trình đưa acid uric ra ngoài c‌ơ th‌ể. Vì vậy, những người bị bệnh Gút nên bỏ hẳn, hoặc hạn chế việc uống rượu, đặc biệt là bia. Không sử dụng bất kỳ đồ uống có cồn nào cho đến khi triệu chứng của bệnh chấm dứt.

Cao huyết áp

Các khảo cứu cho thấy uống nhiều rượu và thường xuyên có thể dẫn đến cao huyết áp, đồng thời cũng làm tăng tỷ lệ bị tai biến mạch máu não và bệnh thận. Uống rượu làm cho tim đập nhanh, mạch máu co lại, huyết áp tăng và làm cho muối canxi đọng lại ở thành mạch, gây xơ cứng động mạch. Uống rượu lâu ngày càng dễ dẫn đến xơ cứng động mạch và huyết áp tăng cao. Vì vậy, người bị cao huyết áp nên tránh uống rượu.

bệnh truyền nhiễm

Uống rượu thường xuyên gây ức chế hệ miễn dịch, là cơ sở cho các bệnh nhiễm trùng phát triển như viêm phổi, lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tìn‌ּh dụ‌ּc khác. Theo các nhà nghiên cứu, uống rượu làm gia tăng gấp ba lần nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tìn‌ּh dụ‌ּc.

Tổn thương thần kinh

Uống nhiều rượu có thể gây ra một dạng tổn thương thần kinh được gọi là bệnh thần kinh có cồn. Những người mắc bệnh có cảm giác kim châm hoặc tê ở tứ chi, yếu cơ, tiêu, tiểu không tự chủ, táo bón, rối loạn chức năng cương dương và các vấn đề khác. Tiêu thụ đồ uống có cồn còn gây tổn hại đến các tế bào thần kinh.

viêm tụy

Ngoài việc gây viêm dạ dày, uống rượu còn có thể gây viêm tuyến tụy. viêm tụy mãn tính cản trở quá trình tiêu hóa, gây đau bụng dữ dội, tiêu chảy dai dẳng và không thể cứu vãn. Một số trường hợp viêm tụy mãn tính do sỏi mật nhưng 60% viêm tụy là do uống rượu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật