Chuẩn mực đạo đức, học tập tấm gương Hồ Chí Minh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ra Nghị quyết ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chuẩn mực đạo đức, học tập tấm gương Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa

Hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Để đảm bảo sự phát triển của ngành Tài chính nói chung, từng tổ chức Đảng, từng cơ quan đơn vị của ngành Tài chính nói riêng trong giai đoạn hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/ĐU về ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nghị quyết quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ngành Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư”.

Cần: Cán bộ, đảng viên ngành Tài chính thực hiện lao động công tác phải luôn tích cực, tận tụy, cần cù, siêng năng với công việc theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; Lao động, làm việc có kế hoạch, khoa học, sáng tạo, có hiệu quả và năng suất cao.

Kiệm: Cán bộ, đảng viên ngành Tài chính thực hiện tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền, của cải của dân, của nước; không bừa bãi, hoang phí, phô trương dưới mọi hình thức.

Liêm: mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu giữ cho mình liêm khiết, trong sạch; không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, hối lộ.

Chính: Cán bộ, đảng viên ngành Tài chính ngay thẳng, đúng đắn, chính trực. Đối với mình không tự cao, tự đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết; đối với công việc thì phải để việc công lên trên, lên trước việc cá nhân.

Chí công: khi thực hiện công việc cán bộ, đảng viên phải công bằng, công tâm, sống vì mọi người, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân lên hàng đầu, lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Vô tư: Cán bộ, đảng viên khi thực hiện công việc không có lòng riêng, không thiên tư, thiên vị.

Cán bộ, đảng viên ngành Tài chính thực hiện chí công, vô tư gắn liền với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ đảng viên, người lãnh đạo phải loại bỏ thói quen chạy theo danh vọng, địa vị, đòi hỏi lợi ích cá nhân cho mình; chống lạ‌m dụn‌g chức quyền để mưu tính lợi ích cá nhân. Phải thẳng thắn, trung thực bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp Luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính yêu cầu: Cấp ủy Đảng các cấp tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên học tập, quán triệt và nghiên cứu sâu sắc nội dung các Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức “ Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư” vào phong trào thi đua yêu nước, vào cuộc sống, công tác của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện chuẩn mực đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại bình xét thi đua hàng năm.

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các trang đầu các báo, tạp chí, Website của Bộ, ngành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật