8 nguyên tắc thời trang dành cho phụ nữ ngoại tứ tuần

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có những nguyên tắc bạn cần chú ý khi bắt đầu bước sang đầu 4.
8 nguyên tắc thời trang dành cho phụ nữ ngoại tứ tuần
Thời trang dành cho phụ nữ ngoại tứ tuần.

Chúng ta không hề nói rằng: Phụ nữ ở tuổi nào nên ăn diện và phụ nữ tuổi nào thì không. Bởi lẽ, thời trang và phong cách là những thứ không tuổi tác và có thể được bộc lộ phô diễn ở bất cứ lứa tuổi nào từ nhi đồng đến các cụ già. Tuy nhiên, khi tuổi tác trở thành một giới hạn cho sức khỏe và hình dáng c‌ơ th‌ể bạn thì cũng có nghĩa chúng đã báo hiệu một thời kỳ khắt khe hơn trong việc lựa chọn trang phục của bạn để đảm bảo rằng mình không đi ngược lại với thời trang và phong cách.

Đừng diện đồ quá trẻ

Khi ở vào độ tuổi "mười tám đôi mươi", các nhãn hàng ưa thích của bạn có thể sẽ là Forever 21,Abercrombie & Fitch, Hollister... với những trang phục luôn cập nhật đúng mốt và rực rỡ sắc màu. Tuy nhiên, ở vào tuổi 40, bạn cần phải nhắc cho bản thân biết rằng đối tượng mà những nhãn hàng đó hướng đến là giới trẻ, những tín đồ mua sắm tuổi đời ngấp nghé 20 thay vì bạn - một quý bà tuổi 40. Quy tắc đầu tiên ai cũng biết, nhưng không ít người vẫn mặc phải: Đừng bao giờ diện đồ trẻ hơn so với tuổi của bạn.


Cũng không nên diện đồ quá tuổi

Mặt đối nghịch của việc diện đồ quá trẻ chính là việc diện đồ quá tuổi của bạn. Nói cho cùng, dù bạn đã hơn 40 nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải bó buộc mình vào những trang phục kiểu dáng cổ lỗ, mang tone màu trầm tẻ nhạt hay chất liệu xù xì chỉ với mục đích giữ ấm của những quý bà đã 70 tuổi. Nói cho cùng, bạn đang lơ lửng đâu đó ở một thế giới lưng chừng với những sự lựa chọn bị thu hẹp nhưng cũng không quá khan hiếm. Bởi vậy, hãy sáng suốt lựa chọn cho mình các thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế, mang gam màu hút mắt chứ đừng quá tối hoặc quá lòe loẹt. Sử dụng chi tiết cầu kì trên trang phục cũng là điều nên làm, nhưng bạn chỉ nên dừng ở mức vừa phải.




Nguyên tắc thoải mái

Khi ở vào tuổi 40, điều mà bạn tìm kiếm sẽ gói gọn trong những bộ đồ thoải mái, phù hợp với c‌ơ th‌ể đã không còn thon gọn như trước của mình. Những chiếc crop-top hay váy mini ngắn cũn cỡn sẽ là món đồ bạn cần nói lời tạm biệt đầu tiên khi tủ đồ của bạn "tăng tuổi". Thật ra, bạn không cần phải đợi đến năm 40 tuổi để áp dụng nguyên tắc này đâu nhé.




Sử dụng màu sắc hợp lý

Bạn sẽ mở rộng được các lựa chọn của mình hơn nếu biết cách chọn ra những palette màu phù hợp đối với bản thân. Độ tuổi trung niên thường hợp với những màu sắc trầm hoặc nhẹ nhàng thay vì những tone màu sáng, neon. Bạn có thể từ đó chọn lọc ra những gam màu phù hợp giúp bạn tôn lên nước da hay che bớt đi vài khiếm khuyết đã bắt đầu xuất hiện trên c‌ơ th‌ể.




Đơn giản và sáng tạo

Đối với dòng xu hướng phá cách ngoạn mục như creeper hay color block, bạn có thể nhường lại cho giới trẻ bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ có những lựa chọn đơn giản đến mức đơn điệu. Hãy biết cách sáng tạo nên các điểm nhấn hợp lý như là một chiếc túi màu san hô bằng da bóng, một chiếc quần skinny trắng thay vì quần skinny xanh đã quá quen thuộc, hoặc món phụ kiện bản to được chạm khắc tinh xảo.




Biết khiếm khuyết của mình

Một thực tế xảy đến với những quý cô tuổi 40: Cân nặng của bạn có thể không thay đổi, nhưng những đường cong của bạn thì chắc chắn không còn được như xưa. Mỡ thừa ở chỗ này, da nhăn lại ở chỗ kia là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng không phải vì thế mà bạn lại chối bỏ quyền được "khoe" ra vẻ đẹp của mình bằng những trang phục kín cổng cao tường. Hãy nhìn ra nét đẹp nhất trên c‌ơ th‌ể của mình như đôi chân thon, chiếc cổ cao hay bầu ngực đầy đặn để chọn trang phục nhằm tôn lên điểm đó.




Những chiếc quần jeans cho các bà mẹ

Đó là những kiểu quần jeans xập xệ, không có dáng và chất vải bợt bạt. Đây hầu hết là lỗi mà phụ nữ trung niên thường mắc phải: Họ quá ngại ngùng với việc làm đẹp và quên mất cách ăn diện ra sao cho hợp lý. Hãy từ bỏ ngay ý nghĩ "lười biếng" này nếu bạn không muốn vẻ ngoài U40 của mình trở nên tệ hơn.

Chuẩn bị chu đáo

Chuẩn bị chu đáo khi bạn có ý định ra khỏi nhà luôn là một quyết định sáng suốt dù bạn ở tuổi nào đi chăng nữa. Khó có thể tưởng tượng được quý cô nào lại không chải tóc, chuốt mi, chỉnh dáng lại mỗi sáng trước khi bước chân ra khỏi nhà. Và dù ở độ tuổi 20 hay 40, việc bỏ thời gian mỗi sáng để khiến mình tươm tất, cuốn hút hơn luôn là một gạch đầu dòng cần được quan tâm đối với phái đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật