Lindsay Lohan tiếp tục phải đi cai nghiện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã có mức án cuối cùng cho vụ Lindsay Lohan gây tai nạn hồi tháng 6.
Lindsay Lohan tiếp tục phải đi cai nghiện
Lohan căng thẳng trong suốt phiên tòa

Lindsay Lohan đã được chấp nhận giảm nhẹ tội trong vụ tai nạn xe hơi xảy ra hồi tháng 6. Nữ diễn viên được bào chữa không lái ẩu hay nói dối với cảnh sát, cản trở việc điều tra vụ tai nạn.

Thẩm phán cho biết Lohan sẽ phải ở trong trại cai nghiện 90 ngày, thêm 30 ngày lao động công ích và 18 tháng điều trị tâm lý tại New York - nơi Lohan đang sinh sống.




Lindsay Lohan và luật sư Mark hel‌ler

Được biết, trong những phút cuối của phiên tòa, Lindsay Lohan đã từ chối nhận mức án là 30 ngày bị quản thúc tại gia. RadarOnline.com tiết lộ, trong cuộc tranh cãi giữa luật sư của Lindsay Lohan, ông Mark hel‌ler và công tố viên, Terry White, thẩm phán James Dabney cho biết Lohan có thể nhận mức án bị quản thúc tại gia 30 ngày nhưng nhấn mạnh cô phải đeo thiết bị giám sát vào tay và khi cô uống rượu hay dùng m‌a tú‌y chiếc vòng này sẽ báo động. Nữ diễn viên 26 tuổi đã thẳng thừng từ chối, nguồn tin cho biết: "Các công tố viên hoàn toàn sửng sốt vì Lohan từ chối giảm nhẹ tội cho cô ấy, Lohan chọn đi trại cai nghiện trong 90 ngày".



Mặc dù thoát khỏi tù tội, thẩm phán James Dabney nhắc nhở rằng Lohan đã được giảm nhẹ tội và cảnh báo nữ diễn viên rằng nếu cô ấy vi phạm bất cứ điều gì như đã cam kết cô sẽ phải chịu 6 tháng tù giam.

"Tôi sẽ tống cô vào tù trong vòng 6 tháng. Lúc đó sẽ không có cuộc trò chuyện hay đàm phán gì nữa đâu", thẩm phán Dabney đay nghiến. Nhưng theo nhiều nguồn tin, rất có thể Lohan vào tù chỉ là vấn đề thời gian vì theo những thói quen cũ của mình, Lindsay Lohan thường xuyên vi phạm các điều khoản vì cô không tuân thủ những gì đã cam kết nên bị cho vào tù lâu hơn dự kiến.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật