Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm tỉnh Houaphan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 14/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm tỉnh Houaphan (Bắc Lào).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Cùng dự có đồng chí Thoongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Khamhung Huongvongsi, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Houaphan, đã nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên trong Đoàn tới thăm tỉnh Houaphan, đồng thời cho biết tỉnh Houaphan có diện tích tự nhiên trên 17.000km2, dân số gần 300.000 người, có tám huyện, cách thủ đô Vientiane 650km.

Tỉnh có biên giới giáp ba tỉnh của Việt Nam là Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Houaphan là thủ đô kháng chiến và là căn cứ địa của cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến.

Houaphan đang thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 đạt trên 12% /năm, thu nhập bình quân đạt 514 USD/người/năm.

Trong hợp tác đầu tư với nước ngoài, từ năm 1997 đến nay, Việt Nam đã có 24 dự án với tổng vốn đầu tư trên 70 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đồng chí Khamhung Huongvongsi cũng giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiềm năng thế mạnh cũng như những dự án quan trọng mà tỉnh sẽ triển khai trong thời gian tới, cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp tỉnh Houaphan trong nhiều năm qua và cam kết sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam nhằm tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm tỉnh Houaphan - căn cứ địa của cách mạng Lào trong cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây, và gặp mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng thấy rằng mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do cách xa thủ đô Vientiane, địa hình đồi núi phức tạp ảnh hưởng đáng kể đến thương mại, đầu tư, du lịch,… nhưng những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cán bộ và nhân dân tỉnh Houaphan đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, kinh tế phát triển với tốc độ cao, đời sống nhân dân đã có bước cải thiện. Đó là niềm tự hào của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Houaphan, xứng đáng là tỉnh có truyền thống cách mạng.

Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa tỉnh Houaphan với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là quan hệ mật thiết với các tỉnh giáp biên như Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế,... mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Houaphan sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội tại tỉnh Houaphan, Chính phủ hai nước đã ký thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại tỉnh Houaphan và Xiengkhuang đến năm 2020, trong đó định ra danh mục các dự án ưu tiên hợp tác, đầu tư. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện, đề nghị lãnh đạo tỉnh cùng phối hợp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hy vọng nhân dân tỉnh Houaphan sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020, đưa Houaphan trở thành tỉnh phát triển, xứng đáng là căn cứ địa cách mạng của Lào và tiếp tục có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp với Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Dũng đã tặng tỉnh Houaphan một triệu USD để xây dựng các trung tâm, trong đó có trung tâm ngoại ngữ. Nhân dịp này, các tổ chức tín dụng Việt Nam cũng đã tặng 5 tỷ đồng và Hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào tặng 50.000 USD cho tỉnh Houaphan.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự chương trình nghệ thuật và lễ buộc chỉ cổ tay do chính quyền tỉnh tổ chức

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật