Trung Quốc gây rối, tàu lạ đâm tàu cá Việt Nam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc ào ạt đưa 21 tàu ngư chính cỡ vừa và lớn, cùng hơn 3.000 nhân sự ra Biển Đông lấy lý do là “đảm bảo an toàn và các lợi ích hợp pháp của ngư dân Trung Quốc“. Trong khi đó lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thông báo, có hai ngư dân của tỉnh đã bị tàu lạ đâm ở khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý.
Trung Quốc gây rối, tàu lạ đâm tàu cá Việt Nam
Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Cục Ngư nghiệp Nam Hải thuộc Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc cho hay các tàu hiện đang tuần tra cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam cũng như các khu vực khác.

Cùng ngày, tại toạ độ 19 độ 5 phút bắc-107 độ 19 phút Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý, chiếc tàu cá mang số hiệu TH 90599 TS có công suất 130 CV của ông Hoàng Văn Thảo sinh năm 1956 thường trú tại thôn Bắc Thọ (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang đánh bắt hải sản bất ngờ bị một tàu lạ đâm.

Cú va đập mạnh làm hai ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển và mất tích. Hiện tại lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân tìm kiếm hai ngư dân mất tích trên biển do bị tàu lạ đâm.

Sau khi đâm vào tàu cá kể trên, tàu lạ đã bỏ đi. Các ngư dân trên tàu TH 90599 TS đã phải đánh điện gọi các tàu cá gần đó đến cứu hộ và đã đưa được 5 người lên bờ, còn danh tính của hai ngư dân mất tích chưa được xác định rõ.

Trước đó một ngày, ngày 9/3 một đội tàu Hải giám Trung Quốc (CMS) đã chính thức đồn trú tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà thực chất bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Hành động trên của Trung Quốc bất chấp sự phản đối của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế. Ngày 7/3 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động tại các khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật