Bệnh viện của những phụ nữ nghèo ở TP Đà Nẵng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được thành lập cách đây hơn ba năm, bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng là một địa chỉ quen thuộc, tin cậy đối với nhiều phụ nữ trên địa bàn thành phố.
Bệnh viện của những phụ nữ nghèo ở TP Đà Nẵng
Đưa vào hoạt động máy chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng hồi tháng 4/2009.

Đây là bệnh viện có mô hình hoạt động đặc thù, duy nhất trên cả nước chuyên khám và điều trị các bệnh phụ khoa gần như miễn phí hoàn toàn cho những phụ nữ nghèo.

bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng do Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố thành lập năm 2009 và làm chủ sở hữu, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

bệnh viện có khu điều trị nội trú với 50 giường bệnh, sáu khoa điều trị với những trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị như máy siêu âm bốn chiều, máy MRI 1.5, máy xét nghiệm miễn dịch tự động của Roch.

Toàn bệnh viện có 109 cán bộ công nhân viên, trong đó 15 bác sĩ trực tiếp thăm khám và điều trị cho người bệnh. Mục tiêu hoạt động của bệnh viện là hướng tới phục vụ dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, hiệu quả và phi lợi nhuận.

Những phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được bệnh viện miễn giảm 80% chi phí còn lại sau khi bảo hiểm y tế chi trả.

Đối với người nghèo bị ung thư và hộ đặc biệt nghèo thì sẽ được bệnh viện miễn giảm 100% chi phí còn lại sau khi bảo hiểm y tế chi trả.

Bác sĩ Phạm Chí Kông - Giám đốc bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng cho biết: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của bệnh viện là khám tầm soát, phát hiện sớm ung thư v‌ú, ung thư cổ tử cung, điều trị cho phụ nữ nghèo của thành phố. Từ năm 2009 tới nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 9.900 lượt phụ nữ nghèo với tổng số tiền miễn giảm lên tới 3,6 tỷ đồng.”

Hàng năm, bệnh viện thường xuyên phối hợp với Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ phụ nữ nghèo cao như xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Nhơn, Hòa Khương, nữ lao động làm việc ở bãi rác Khánh Sơn thuộc quận Liên Chiểu, tổ chức đưa chị em tới bệnh viện để khám sức khỏe.

Kinh phí hoạt động của bệnh viện dựa trên nguồn quỹ của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh của thành phố vận động được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thực hiện khám và điều trị dịch vụ có thu phí cho mọi đối tượng phụ nữ khác, nguồn phí này sẽ giúp cho việc miễn giảm phí nói trên và tạo điều kiện để bệnh viện hoạt động lâu dài.

Với đội ngũ cán bộ y bác sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng và tâm huyết với nghề, trong những năm qua, bệnh viện đã làm chủ được nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi trong ung thư cổ tử cung và buồng trứng; kỹ thuật đẻ không đau; kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và sắp tới sẽ triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Đặc biệt, đây là một trong số ít các bệnh viện trên cả nước được Bộ Y tế cấp phép thành lập Khoa Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện sớm để điều trị các dị tật bẩm sinh trong thai kỳ, các dị tật ở trẻ em sơ sinh.

Bác sĩ Phạm Chí Kông - Giám đốc bệnh viện cho biết, dự kiến đến năm 2017, bệnh viện sẽ được mở rộng và nâng cấp quy mô lên 300 giường bệnh để phục vụ tốt hơn công tác khám và điều trị cho phụ nữ nghèo thành phố.

Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 30.000 phụ nữ nghèo và đặc biệt nghèo, đây là những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội và không có nhiều cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế chính, vì vậy, việc ra đời bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật