Thế giới 24h: Triều Tiên ‘phớt’ cả Trung Quốc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm thử hạt nhân dù bị truyền thông Trung Quốc dọa giảm viện trợ; Tổng thống Philippines tố cáo Trung Quốc quấ‌ּy rố‌ּi... là những tin nóng.
Thế giới 24h: Triều Tiên ‘phớt’ cả Trung Quốc
Hình ảnh mô phỏng vụ phóng tên lửa ngày 12/12/2012 của Triều Tiên trên truyền hình Hàn Quốc.

Nổi bật

Truyền thông Triều Tiên hôm qua (26/1) đã đăng bài nhấn mạnh quyết tâm thử hạt nhân lần thứ ba của nước này, trong đó cho rằng vụ thử này là "đòi hỏi của nhân dân Triều Tiên".

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, viết: "Thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác".

"Thậm chí người dân còn yêu cầu chúng tôi phải làm gì đó lớn hơn cả một vụ thử hạt nhân. Hội đồng Bảo an khiến chúng tôi không còn sự lựa chọn cũng như con đường nào khác".

Bài viết cũng không quên nhấn mạnh, mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên là xuất phát từ chính sách thù địch của các lực lượng do Mỹ dẫn đầu.

Bài viết đăng trên tờ Rodong Sinmun là động thái mới nhất của CHDCND Triều Tiên trong loạt cảnh báo của quốc gia này trước lệnh siết chặt trừng phạt do Liên hợp quốc đưa ra.

Trước đó, hôm 25/1, Triều Tiên cũng đưa ra lời đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả bằng vũ lực với Hàn Quốc nếu nước này tham gia trực tiếp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu của Đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc cũng đăng xã luận cảnh báo rằng, nước này sẽ giảm viện trợ cho Triều Tiên, nếu như Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

“Trung Quốc sẽ không ngại ngần cắt giảm viện trợ, nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân. Chúng ta sẽ không thể ngồi yên, chỉ vì sợ làm ảnh hưởng quan hệ”, bài báo viết.

Tin vắn

- Hãng tin AP đưa tin các hình ảnh chụp hôm 24/1 ở bãi thử Punggye-ri tại tỉnh Bắc Hamgyong cho thấy, Bình Nhưỡng có dấu hiệu sắp thử hạt nhân.

- Ngoại trưởng Nhật Bản và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã nhất trí hợp tác hai nước về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran.

- BBC dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay nước này triển khai máy bay do thám Sentinel R1 để giúp Pháp can thiệp quân sự vào Mali.

- Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cáo buộc tàu Trung Quốc "bắt nạt" hai tàu cá của Philippines tại vùng nước tranh chấp trên Biển Đông.

- Ít nhất 22 người thiệt mạng và 209 người bị thương trong các vụ đụng độ đẫm máu bùng phát ngày 26/1 tại tỉnh Port Said của Ai Cập.

- Ít nhất 54 người thiệt mạng, 90 người bị thương trong vụ nổi loạn của tù nhân ở thành phố Barquisimeto, bang Lara, miền Tây Venezuela.

- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phủ nhận việc ông sẽ hoãn xem xét vấn đề tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư với Trung Quốc.

- Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi 7 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

- Triều Tiên hôm 24/1 đã thề sẽ tiến hành thêm nhiều vụ phóng tên lửa hơn và một vụ thử hạt nhân nhằm vào “kẻ thù không đội trời chung” là Mỹ.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pakistan cho biết, các cơ quan an ninh đang giam giữ ít nhất 700 người liên quan đến cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố.

Tin ảnh

Một tàu ngầm của Trung Quốc xuất hiện ở Biển Đông trong tháng 1/2013. (Ảnh: China Military Online)

Báo chí Trung Quốc hôm 25/1 đã công bố loạt hình ảnh về tàu ngầm của nước này nổi lên ở Biển Đông trong một cuộc luyện tập hồi giữa tháng một.

Phát ngôn

Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 26/1 cáo buộc Trung Quốc quấy rối tàu cá của Philippines ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông

“Khi họ (tàu Trung Quốc) đang tiếp cận, còi tàu của họ được kéo lên to nhất, khiến tàu cá của chúng tôi cảm thấy lo ngại”, ông Aquino cho hay.

Kỷ niệm

Dmitri Ivanovich Mendeleev (27/1/1834 – 20/11907), là nhà hóa học nổi tiếng người Nga. Nǎm 1869, ông phát minh ra Định luật tuần hoàn Mendeleev..

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật