Pakistan: Ca t‌ử von‌g do thuốc ho ‘rởm’ tiếp tục tăng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới chức Pakistan ngày 30/12 cho biết tới nay đã có ít nhất 34 người tại tỉnh Punjab, miền Đông nước này, thiệt mạng sau khi uống phải một loại thuốc sirô ho bị làm nhái.
Pakistan: Ca t‌ử von‌g do thuốc ho ‘rởm’ tiếp tục tăng
Thuốc ho rởm có chứa độc tố tại Pakistan. (Nguồn: AFP)

Theo các quan chức bệnh viện Gujranwala, vụ việc xảy ra từ hôm 25/12 vừa qua, khi có tới hơn 40 người phải nhập viện.

Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng nôn nao và khó chịu chỉ ít phút sau khi uống một loại sirô chữa ho được sản xuất tại cơ sở địa phương.

Một số nạn nhân là người nghiện m‌a tú‌y, uống sirô này để tăng độ phê của thuốc. Các bác sỹ cho biết loại sirô này có thể phá hủy các cơ quan nộ‌i tạn‌g của con người do thành phần chứa nhiều độc tố.

Loại sirô nhái nói trên, được bán rộng rãi với giá 40 rupi (0,42 USD) tại nhiều hiệu thuốc trong thành phố, hiện đã bị thu hồi. Chính quyền địa phương đã niêm phong 15 hiệu thuốc và đóng cửa một nhà máy sản xuất thuốc cũng như các cơ sở phân phối.

Tháng 11 vừa qua, một vụ ngộ độc thuốc sirô ho tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Lahore, làm 21 người thiệt mạng.

Cũng tại thành phố này, hồi đầu tháng, 120 người đã thiệt mạng và hơn 400 người phải nhập viện vì dùng phải thuốc rởm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật