Thủ tướng Nhật thăm nhà máy điện hạt nhân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 29-12, tức ba ngày sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Shinzo Abe đã đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 để biểu thị quyết tâm vượt qua khủng hoảng hạt nhân vừa qua.

4/6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy đã bị hư hại trong thảm họa động đất và sóng thần.

Reuters đưa tin ông Shinzo Abe đã tham quan hai lò ít bị thiệt hại nhất và khu vực chứa chất thải hạt nhân. Ông cảm ơn các công nhân và tuyên bố dè dặt rằng chính phủ sẽ thực hiện chính sách năng lượng có trách nhiệm.

Hôm 27-12, tân Bộ trưởng Công nghiệp Toshimitsu Motegi đã khẳng định vẫn dừng các lò phản ứng hạt nhân không an toàn và cam kết sẽ tiếp tục sử dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo. 48/50 lò đã ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật