Thế giới 24h: Khắc tinh của tên lửa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tướng Nga tuyên bố nước này đã có những vũ khí có thể vô hiệu hóa mọi loại tên lửa và thiết bị vũ trụ đa chức năng; Triều Tiên đã tháo dỡ tên lửa khỏi bệ phóng để sửa lỗi... là những tin nóng trong ngày.
Thế giới 24h: Khắc tinh của tên lửa
Nga coi trọng phòng thủ tên lửa. (Ảnh: RIAN)

Nổi bật

Theo Interfax, phát biểu ở Moscow hôm 11/12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Oleg Ostapenko nói nước này đã sáng chế các vũ khí hiện đại có thể vô hiệu hóa mọi tên lửa và thiết bị vũ trụ đa chức năng của đối phương.

Cũng như một số quốc gia khác trên thế giới, Nga đang sản xuất các thiết bị vũ trụ đa chức năng và đã đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực này, trong đó có bao gồm vệ tinh vũ trụ phục vụ mục đích quân sự.

Theo đó, quân đội nước này có đủ khả năng đối phó với những kế hoạch bố trí vũ khí trên vũ trụ và vô hiệu hóa được tất cả những âm mưu, nguy cơ tấn công từ vũ trụ, chẳng hạn như đối phó với nguy cơ thiên thạch rơi.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ hành động nào... Nếu có bất cứ âm mưu nào nhằm vào đất nước Nga, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Oleg Ostapenko nói với hãng Interfax.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ostapenko còn thông báo rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Moscow và khu vực phụ cận sẽ sớm được nâng cấp. Tướng Ostapenko cho hay, “mọi người sẽ được biết về nó trong tương lai gần”.

Theo lời Tướng Ostapenko, chiếc ô phòng thủ tên lửa mới này cũng có thể che chắn được cả những mục tiêu nằm ngoài khu vực thủ đô Moscow. "Những giải pháp này sẽ được thực hiện nhanh chóng", ông khẳng định.

Tin vắn

- Ngày 11/12, các nhà điều tra Nga tuyên bố tìm thấy bằng chứng cho thấy một số cá nhân nhận tài trợ từ nước ngoài để gây bạo loạn.

- Hãng tin Yonhap ngày 11/12 dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc loan tin CHDCND Triều Tiên đã tháo tên lửa khỏi bệ phóng nhằm khắc phục một số vấn đề kỹ thuật.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết quân đội Mỹ vẫn sẽ duy trì hiện diện mạnh mẽ ở Trung Đông dù nước này đang thực thi chiến lược xoay trục an ninh sang châu Á-Thái Bình Dương.

- Tổng thống Ecuador Rafael Correa tuyên bố nước ông sẽ cân nhắc cấp quy chế tị nạn chính trị cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gia đình nếu được yêu cầu.

- Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi đã ra lệnh quân đội giữ an ninh và bảo vệ hiến pháp nhà nước trong trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.

- Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản sẽ được bầu chọn tại một phiên họp quốc hội đặc biệt vào ngày 26/12, sau cuộc bầu cử Hạ viện nước này trong ngày 16/12.

- Ngày 11/12, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết hai tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

- Những người không rõ danh tính dùng gạch đá và dao kiếm, bắn đạn thật vào người biểu tình tại Quảng trường Tahrir, 9 người bị thương.

- Tổng thống Palestine cảnh báo sẽ có sự đáp trả nếu Israel thực thi kế hoạch xây 3.000 căn nhà định cư tại Đông Jerusalem.

Tin ảnh

Lính biên phòng Afghanistan đang tập luyện ở miền tây nước này. (Ảnh: THX)

Phát ngôn

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định, trong những năm qua, Công ước về luật biển (UNCLOS) ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của các nước và được xem là nền tảng pháp lý vững chắc cho trật tự, ổn định, khả năng dự báo và an ninh các đại dương.

Ngày này năm xưa

Ngày 12/12/1963, Kenya giành được độc lập từ tay Anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật