Chưa tìm ra thủ phạm gây t‌ử von‌g ở bệnh nhân có biểu hiện giống cúm H5N1

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyển đến bệnh viện với bệnh cảnh gần giống cúm H5N1, dù đã được các bác sĩ tận tâm cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua được cơn nguy kịch. Điều đáng nói, kết quả xét nghiệm tại viện Pasteur cho thấy bệnh nhân không nhiễm loại cúm nguy hiểm trên.

Trước đó, ngày 26/11 bệnh nhân N.V.S. (42 tuổi, tạm trú tại Thuận An, Bình Dương) có biểu hiện sốt cao, đau họng, ho, khó thở… nên được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm khám và điều trị. Tại đây, qua X-quang bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có bóng tim lớn, tràn dịch màng phổi. Khai thác bệnh sử từ người nhà được biết bệnh nhân có mang vịt bị bệnh từ quê lên làm thịt ăn.

Kết hợp thăm khám lâm sàng cùng các kết quả chẩn đoán và nguyên nhân của tình trạng bệnh, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 nên đã chuyển ông S. xuống bệnh viện bệnh Nhiệt Đới điều trị. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng được gửi đến viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân âm tính với vi rút H5N1.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện bệnh Nhiệt Đới, diễn tiến của bệnh nhân ngày một xấu, dù bác sĩ đã tận tâm cứu chữa nhưng ông S. không thể qua được cơn nguy kịch vào cuối tuần qua. Các yếu tố dịch tễ và biểu hiện của bệnh đầu giống như cúm A/H5N1 nhưng bệnh nhân lại không nhiễm loại vi rút này. Nguyên nhân t‌ử von‌g của bệnh nhân đến nay đang là một ẩn số.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật