Bình Dương: Một bệnh nhân nghi nhiễm cúm H5N1

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng sốt cao liên tục, ho, đau họng, khó thở… các phương pháp điều trị thông thường cho bệnh nhân không mang lại kết quả, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm cúm H5N1 nên chuyển lên bệnh viện bệnh Nhiệt đới điều trị.

Trường hợp nghi ngờ bị nhiễm loại vi rút nguy hiểm nói trên là bệnh nhân Nguyễn Văn Sang (42 tuổi, ngụ tại Kiên Giang). Được biết, ông Sang đang làm phụ hồ tại thị xã Thuận An, Bình Dương. Trước khi nhập viện, ông về thăm nhà tại Kiên Giang, gia đình ông nuôi một bầy vịt nhưng đang bị chết dần chết mòn. Tiếc của, ông mang theo 3 con vịt bệnh lên Bình Dương làm thịt ăn.

Ngày 26/11, ông Sang bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau họng, ho, khó thở… dù đã uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngày 27/11 người thân đã đưa ông đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm khám. Tại đây, kết quả X-quang ghi nhân bệnh nhân có bóng tim lớn, tràn dịch màng phổi kết hợp với những triệu chứng lâm sàng bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm cúm H5N1 nên chuyển lên bệnh viện bệnh Nhiệt Đới tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông báo về ca nghi nhiễm cúm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Dương đã tiến hành tiêu độc khử trùng tại khu vực bệnh nhân đang ở trọ và các khu vực lân cận. Hiện bệnh viện bệnh Nhiệt Đới và viện Pasteur TPHCM đang tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có kết luận chính xác nhất về ca bệnh này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật