Phu trầm vây UBND huyện đòi trả tiền trúng kỳ nam

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - cho biết, vào sáng 22/10, có khoảng 100 người dân đào trầm đã kéo đến tập trung trước trụ sở UBND huyện Khánh Sơn để đòi tiền trúng kỳ nam đêm 26/9 do đội liên ngành huyện thu giữ.

Hầu hết dân phu trầm (chủ yếu của tỉnh Phú Yên và hai huyện Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Hòa) yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ một số cán bộ của đội liên ngành của huyện thu giữ kỳ nam mà họ đào được nhưng đến nay chưa trả tiền cho họ như đã cam kết tại bãi đào kỳ nam ở núi suối Chè, xã Sơn Trung. Lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn đã mời đại diện người dân làm trầm để giải thích cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ làm sáng tỏ khi có kết luận, đồng thời vận động dân không tập trung đông người gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

Liên quan đến vụ việc này, cán bộ đội liên ngành chốt chặn tại bãi rừng đã tiếp tay, bảo kê cho dân đào kỳ nam rồi trắng trợn ăn chặn “hàng” của họ đem bán hơn 1 tỉ đồng. Chuyện vỡ lở khi những người trúng kỳ nam tố cáo đội kiểm tra đã bội tín không chia cho họ đồng nào.

Ngày 22/10, bà Nguyễn Thị Thạnh - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm - cho biết, kiểm lâm và CA huyện đã lập 4 trạm chốt chặn, vận động thuyết phục hàng chục người dân đang tìm cách đi vào khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà để tìm trầm.

Trước đó, từ tin đồn có người “trúng đậm” kỳ nam ở Hòn Bà, vào rạng sáng 15/10, có khoảng 100 người dân từ huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) và tỉnh Quảng Nam kéo nhau đến khu vực thôn Suối Lau 2 (Suối Cát, Cam Lâm) để vượt đèo lên Hòn Bà. CA và kiểm lâm huyện đã huy động lực lượng chốt chặn, vận động những người này ra về. Ngày 23/10, huyện tiếp tục tổ chức truy quét những người đang đi đào tìm trầm còn ở trong rừng Hòn Bà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật