Một triệu cây xanh “làm cho thế giới sạch hơn“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Tài nguyên - Môi trường đã phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động chiến dịch quốc gia “Làm cho thế giới sạch hơn“.
Một triệu cây xanh “làm cho thế giới sạch hơn“
Lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương tham gia lễ trồng cây. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chiến dịch được phát động tại Đà Nẵng - nơi vừa được công nhận là thành phố bền vững về môi trường các nước Asean, với chủ đề "Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta" và được hưởng ứng trên phạm vi toàn cầu từ ngày 14 đến ngày 16/9 tại hơn 130 quốc gia.

Theo đó, nhiều hoạt động đã diễn ra như lễ trồng cây hưởng ứng chương trình Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam; "Ngày hội tái chế chất thải và tiêu dùng xanh" tại trường Tiểu học Lý Công Uẩn với việc trưng bày, triển lãm tranh ảnh về thảm họa môi trường, ô nhiễm đại dương, thi làm các sản phẩm tái chế, trao đổi chất thải lấy quà tặng...

Theo ông Bùi Các Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng thiệt hại kinh tế của nước ta trong thời gian qua do ô nhiễm môi trường gây ra tối thiểu từ 1,5% đến 3% GDP. Ngoài ra, theo tính toán của Ngân hàng thế giới, mỗi năm Việt Nam còn phải chịu thiệt hại 780 triệu USD trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường.

"Vì vậy, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, là nhiệm vụ của mỗi người. Mỗi người đều có thể tham gia vào hoạt động ý nghĩa này bằng những việc làm thật đơn giản như hạn chế sử dụng túi nilon, dọn dẹp vệ sinh xung quanh gia đình, đường phố, trồng cây xanh… để có tác động lan tỏa đến toàn cầu", ông Tuyến kêu gọi.

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" được khởi xướng từ năm 1993 tại Australia và được Chương trình Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam tham gia từ năm 1994. Ông Ian Kiernan, Chủ tịch và cũng là người sáng lập ra chiến dịch này, cho biết trong 19 năm qua, các nhóm cộng đồng trên thế giới đã cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường và giúp chiến dịch tồn tại đến bây giờ.

Chương trình nhằm góp thêm nhiều cây xanh, bảo vệ môi trường sống hiện nay và cho cả tương lai.

Sau lễ phát động, hơn 1.500 người đã đội mưa dọn vệ sinh, trồng 300 cây xanh trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam (hoạt động do Tổng cục Môi trường phối hợp với nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk thực hiện) tại khu vực Âu Thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một điểm nóng về môi trường tại thành phố này. Sau địa điểm này, dự kiến trong năm 2012 "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" sẽ tiếp tục thực hiện tại tuyến đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng với số lượng khoảng 20.000 cây xanh.

Hiện, Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam đã thực hiện trồng cây tại TP HCM, Quảng Ninh, Hà Nội và đây là lần đầu tiên tiến hành tại Đà Nẵng. Chương trình này là hoạt động phối hợp giữa Tổng cục môi trường (VEA) và nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk nhằm trồng thêm nhiều cây xanh cho các thành phố, cải thiện môi trường sống của người dân Việt Nam.

Chương trình được mở rộng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như: khu dân cư, khu công cộng, các tuyến đường trung tâm, trường học… tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Trong năm 2012, công ty Vinamilk đã trích 50 đồng trên mỗi sản phẩm nước giải khát Vfresh bán ra để đóng góp vào quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam. Công ty cũng cam kết số tiền tối thiểu trích ra cho hoạt động bảo vệ môi trường này sẽ là 3 tỷ đồng.

Đại diện cho đơn vị khởi xướngQuỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân, Quyền giám đốc điều hành Marketing, Công ty cổ phần sữa Việt Nam cho biết, cùng với những hoạt động cộng đồng khác, chương trình này được Vinamilk triển khai nhằm chung tay cùng xã hội cải thiện môi trường sống hiện tại, cho chính chúng ta và thế hệ tương lai.

Để phát triển mật độ cây xanh như mục tiêu đã đề ra, nhãn hàng nước giải khát Vfresh của Vinamilk sẽ thực hiện chương trình liên tục trong nhiều năm tại các tỉnh thành của Việt Nam theo đề xuất của từng địa phương. "Với ý nghĩa lâu dài và tầm quan trọng của chương trình, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của các Bộ, Ban ngành, chính quyền trung ương và địa phương… và đặc biệt là người tiêu dùng cả nước trong suốt hành trình của Quỹ trong năm nay và những năm tiếp theo”, bà nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật