Tỷ phú Li Ka-shing và bàn tay vươn rộng tại Anh quốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vị doanh nhân họ Lý đang cung cấp cho nước Anh từ khí đốt, nhiên liệu tới đồ làm đẹp, hệ thống cảng, sân bay….và có vẻ như ông chưa hề có ý định dừng lại.
Tỷ phú Li Ka-shing và bàn tay vươn rộng tại Anh quốc
Ảnh minh họa

Vài tuần trước đây, sau khi công bố về sự thành công của một dự án kinh doanh mới, doanh nhân Lý Gia Thành (Li Ka-shing) được đồn đoán rằng sẽ rút lui khỏi mọi công việc làm ăn. Vào tháng 6 vừa qua, vị tỷ phú nổi tiếng này đã bước sang tuổi 84.

Tuy nhiên trong buổi họp báo tại Hồng Kông trình bày về kết quả kinh doanh nửa đầu năm của các công ty của ông (diễn ra tuần trước), Lý Gia Thành đã tuyên bố rất rõ ràng: Ông chưa hề có ý định nghỉ ngơi. “Tôi hiện vẫn đang là một cổ đông lớn. Hutchison và Cheung Kong (2 công ty mạnh nhất của ông) sẽ thuộc về Victor – đứa con cả của tôi vào một ngày khác trong tương lai.” Người đàn ông giàu thứ 9 hành tinh theo thống kê Forbes, với tổng tài sản ròng lên tới 25.5 tỷ USD đã nhấn mạnh 4 chữ “Tôi chưa nghỉ hưu !”

Thực tế, có vẻ như với những gì diễn tra trong khoảng 2 tuần vừa rồi, một chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng của ông Lý đang được viết tiếp. Hiện ông là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Anh. Lá cờ đầu của Lý Gia Thành – Hutchison Whampoa đã thu về số tiền tương đương 12 tỷ USD tính tới ngày 30 tháng 6 vừa qua.

Sau khi thâu tóm UK Power Networks vào năm 2010 với giá 9,1 tỷ USD và Northumbrian Water với giá 4 tỷ USD năm ngoái, vị tỷ phú Hồng Kông đã tiếp tục mua lại Wales and West Utilities tháng 7 trước. Các công ty của ông hiện đang cung cấp tới hàng triệu người Anh mọi thứ mà họ cần, từ gas (các công ty của ông Lý đang nắm giữ thị phần khoảng 25%) cho tới điện, hệ thống dịch vụ nước, cống thoát, v…v….

Nhiều người thường nói vui rằng tại Hồng Kông, cứ mỗi 10 USD một người chi tiêu thì có 1 USD chảy vào túi tỷ phú Lý. Mặc dù Lý Gia Thành không phải là người quá thống trị tại thị trường Anh nhưng ông hiện cũng đang sở hữu cả một cảng tàu lớn, công ty điện thoại Three và chuỗi phân phối bán lẻ dược phẩm và đồ làm đẹp Superdrug, bên cạnh đó còn rất nhiều các bộ phận khác. Lý Gia Thành hiện cũng là một trong những người đặt giá mua lại Manchester Airport Group, hệ thống điều hành hàng không nổi tiếng tại Anh. “Theo một chừng mực nào đó, dường như Anh quốc đang trở thành một phiên bản giống Hồng Kông” – dẫn lời Cusson Leung, nhà phân tích của Credit Suisse.

Vị tỷ phú họ Lý đầu tư rất mạnh vào cơ sở hạ tầng tại Anh, ông tin rằng những rắc rối hiện nay tại châu Âu là cơ rội rất tốt đề đầu tư. Nhà tài phiệt đi từ tay trắng lên giàu sang tại Hồng Kông này cũng rất bị thu hút bởi hệ thống Pháp Luật common law (xử theo án lệ) cùng môi trường điều hành vĩ mô ổn định tại Anh. Lãi suất ở quốc gia này cũng ở mức thấp, đồng nghĩa với việc nguồn tài chính chi trả cho các hợp đồng cũng rẻ hơn, theo đó, nguồn lợi nhuận thu về cũng cao hơn mức kỳ vọng. Tuy nhiên, một vấn đề cũng đang được đặt ra là liệu ông Lý có khai thác được những nguồn lợi thực sự đáng kể trong tương lai từ những khoản đầu tư lớn hiện nay của ông tại Anh.

Hồng Kông có thể là nơi đặt trụ sở chính của các công ty nhưng châu Âu hiện đang đóng góp tới 1/3 nguồn thu của Hutchison trước thuế (3,3 tỷ USD) tính tới cuối tháng 6/2012. Tính riêng tại Anh, các khoản đầu tư tại quốc gia này đã mang về tới 22% trong tổng doanh thu toàn cầu. Canning Fok – giám đốc điều hành Hutchison nói rằng: “Các khoản đầu tư của chúng tôi phụ thuộc vào nơi nào nhiều cơ hội. Ngày nay, cơ hội lớn nhất nằm tại châu Âu.”

Các công ty của Lý Gia Thành vừa gây quỹ vừa thực hiện một đợt gây quỹ trong vài tháng vừa qua, đơn cử như vào tháng 1 và tháng 2, Hutchison đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tổng giá trị 2,5 tỷ USD. Vào tháng 6, công ty tiếp tục một đợt phát hành khác với tổng giá trị 2,25 Euro.

Khi Lý Gia Thành mua Hutchison năm 1979, tờ Financial Times đã đánh giá ông Lý là “vị doanh nhân được bàn đến nhiều nhất tại nơi mà các cuộc nói chuyện thường xoay quanh chủ đề doanh nhân.” Nếu như trước đây, vào thế kỷ 19, Anh quốc đã thâu tóm Hồng Kông và cung cấp mọi nhu yếu phẩm thì nay, một người Hồng Kông lại đang mua lại các doanh nghiệp cung ứng nước, điện, điện thoại, viễn thông cho chính người dân xứ sở sương mù. Một hình ảnh đảo ngược thú vị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật