10 bị cáo, 131 người liên quan là cán bộ ngành

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 13-8, TAND tỉnh Phú Yên bắt đầu xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại Sở TN&MT tỉnh này. Dự kiến phiên xử diễn ra đến ngày 15-8.

Vì bị cáo đầu vụ - nguyên giám đốc Sở Nguyễn Kim Phúc và gần 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, tòa đã phải hội ý khá lâu. Cuối cùng, tòa quyết định tiếp tục xét xử bởi cho rằng việc bị cáo Phúc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử do đã có lời khai trong hồ sơ. Trong quá trình xét xử, nếu cần làm rõ các vấn đề liên quan thì sẽ tiếp tục triệu tập hoặc thực hiện biện pháp áp giải những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Ngoài bị cáo Phúc, chín bị cáo khác (đều là cán bộ Sở TN&MT tỉnh Phú Yên) có mặt, gồm: nguyên chánh văn phòng Nguyễn Văn Mẫu; nguyên phó chi cục phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Yên Nguyễn Thị Thanh Vy; nguyên chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường kiêm giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Võ Ngọc Tuân…

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2007 đến cuối 2009, với chức trách là giám đốc Sở TN&MT, giám đốc chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai, môi trường tại Phú Yên, các bị cáo đã thông đồng lập chứng từ khống, nâng khống chứng từ thanh toán để tham ô. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng, riêng bị cáo Phúc bỏ túi gần 60 triệu đồng...

Ngày 13-8, PV đến Sở TN&MT tỉnh Phú Yên liên hệ làm việc nhưng hầu hết các phòng ban của cơ quan này đều vắng hoe. Bà Nguyễn Thị Trinh, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, cho biết có đến 131 cán bộ ngành TN&MT tỉnh này được triệu tập đến phiên tòa trên với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật