Đưa thiếu nữ 15 tuổi vào nhà nghỉ “dùng chung“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tùng và Khánh cùng nhau bàn bạc sẽ lừa cháu D. đi chơi, sau đó đưa vào nhà nghỉ để “hành sự“.
Đưa thiếu nữ 15 tuổi vào nhà nghỉ “dùng chung“
Tùng bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội hiế‌ּp dâ‌ּm nhưng tòa chưa tuyên vì trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung tội cướp.

Ngày 18/7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993 ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Duy Khánh (SN 1994 ở tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em,  Đỗ Thế Anh (SN 1993 ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) tội không tố giác tội phạm.

Tùng bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội hiế‌ּp dâ‌ּm nhưng chủ tọa đã không tuyên án mà trả hổ sơ để điều tra bổ sung thêm tội cướp.

Khoảng 20h ngày 29/4/2011, Nguyễn Thanh Tùng  và Nguyễn Duy Khánh bàn bạc đưa cháu Nguyễn Thùy D. (15 tuổi, 2 tháng 8 ngày) ở phường Trại Cá, Hai Bà Trưng, Hà Nội đi chơi rồi sau đó sẽ tìm cách đưa cô gái này vào nhà nghỉ.

Sau khi bàn bạc, Tùng đi xe máy chở Khánh tới đón D. Cả 3 đi lòng vòng một lúc rồi Tùng chở thẳng tới nhà nghỉ ở khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, Tùng đưa D. vào phòng rồi chốt cửa lại. Tùng đòi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc nhưng D. không đồng ý. Mặc cô này vùng vẫy chống cự, Tùng vẫn giữ chân tay, bó‌p c‌ổ hòng uy hiế‌p. Cô gái 15 tuổi đã chống cự đến cùng, vùng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Ở trong nhà vệ sinh một lúc, thấy Tùng nằm im trên giường, D. mở cửa đi ra, định bỏ chạy thì bị Tùng vùng dậy, lôi vào giường. D. hét kêu thì bị bịt mồm, giữ chân tay. Cô gái 15 tuổi này không chống cự nổi đã bị Tùng 2 lần ép phải quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

Sau đó, Khánh gõ cửa phòng của Tùng. Khánh sau đó đã ép buộc cô gái 15 tuổi phải quan hệ với mình.

Sau khi quan hệ xong, Khánh đi ra, gọi điện cho bạn là Đỗ Thế Anh tới với mục đích tiếp tục làm chu‌yện ấ‌y với D. Thế Anh đồng ý và đi tới nhà nghỉ.

Trong lúc đợi Thế Anh, Khánh chạy ra hành lang nói với Tùng là D. có điện thoại hay nhắn tin cho ai đó nên Tùng đã lao vào. Khi bị Tùng tra hỏi là đã gọi điện cho ai, D. nói không gọi và giơ điện thoại cho Tùng xem. Thanh niên này giật điện thoại mang ra ngoài. Lúc này, Thế Anh tới và mở tin nhắn xem, thấy D. nhắn cho nhiều người và yêu cầu định vị.

Tùng đã cầm diện thoại, không trả lại D. Cậu ta cùng Thế Anh đi ra quán chat. Vừa ngồi xuống, Tùng thấy điện thoại của D. đổ chuông nên đã tháo sim vứt đi. Tùng đưa Thế Anh đi bán được 250 nghìn đồng và giữ lại 150 nghìn vì lúc trước cho bạn vay trả tiền nhà nghỉ. Còn 100 nghìn đồng cả ba cùng ăn tiêu hết.

D. ra khỏi phòng thì thấy 3 tên yê‌u râ‌u xan‌h bỏ đi hết liền nhờ nhân viên nhà nghỉ gọi cho người thân tới đón và tới cơ quan công an trình báo.

Tùng và Khánh đã bị cơ quan điều tra làm rõ tội hiế‌ּp dâ‌ּm.

Còn về chiếc điện thoại của D., cơ quan điều tra cho rằng, 3 thanh niên khi kiểm tra điện thoại, thấy có tin nhắn yêu cầu định vị thì sợ bị phát hiện nên không trả lại điện thoại cho D. Khi cầm điện thoại, thấy có cuộc gọi đến nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Về hành vi này, cơ quan điều tra xử lý hành chính về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, 3 bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Xét phần thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX cho rằng hành vi lấy chiếc điện thoại của cả 3 bị cáo đã cấu thành tội cướp tài sản. HĐXX tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về hành vi cướp tài sản của cả 3 bị cáo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật