Phạt hành chính chủ hiệu thuốc tây truyền dịch gây chết người

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch UBND huyện Tuy An vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ đại lý thuốc tây Mỹ Lộc, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) do có sai phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Theo đó, bà Lộc bị phạt hành chính 10 triệu đồng.

Sự việc xảy ra từ ngày 14/2/2012, chị Định Thị Thu Hà (SN 1968) bị chóng mặt, đau đầu nên được người thân đưa đến đại lý thuốc tây Mỹ Lộc để truyền dung dịch Latated Ringger's. Trong quá trình truyền, chị Hà bị co giật nên được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An cấp cứu. Khoảng 10 phút sau, chị Hà tử vong. Theo các bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân Đinh Thị Thu Hà lúc nhập viện là ngưng thở, ngưng tim, tím toàn thân, mạch bẹn, mạch cảnh không bắt được, huyết áp không đo được, tim không nghe được, đồng tử giãn.

Được biết, dung dịch Lactated Ringger’s bà Lộc dùng truyền cho chị Hà là một trong 30 nhóm thuốc khi bán bắt buộc phải có đơn của bác sĩ. Bà Lộc không có giấy phép hành nghề y mà chỉ có giấy phép bán lẻ thuốc tây và dụng cụ y tế thông thường. Sau cái chết của chị Hà, các cơ quan chức năng xác định bà Lộc không có dấu hiệu phạm tội Hình Sự nên không ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 22/2, Sở Y tế Phú Yên đã ra thông báo yêu cầu tạm ngừng hoạt động đại lý thuốc tây Mỹ Lộc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật