Đào tạo diễn viên phim tân Hồng Lâu Mộng: Mỗi ngày chi 100 triệu

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Địa điểm tập luyện của đoàn diễn viên bộ phim tân Hồng Lâu Mộng rất hẻo lánh, chi phí một người mỗi ngày lên tới 980 nhân dân tệ (tương đương gần 2 triệu đồng Việt Nam).
Đào tạo diễn viên phim tân Hồng Lâu Mộng: Mỗi ngày chi 100 triệu
Diễn viên Diêu Địch vai Lâm Đại Ngọc.

Kế hoạch quay lại kiệt tác Hồng Lâu Mộng của đạo diễn Lý Thiếu Hồng đã gây được sự chú ý lớn của khán giả hâm mộ cũng như báo giới Trung Quốc. Từ cuối năm 2006, việc tuyển chọn diễn viên cho phim đã tạo nên một “cơn sốt Hồng Lâu Mộng” tại Trung Quốc, giờ đây là việc đào tạo cho các diễn viên dự kiến. Khoá đào tạo lớp diễn viên cho phim Hồng Lâu Mộng được chia thành hai kỳ: kỳ một từ 17/1 đến 5/2/2008 , kỳ hai từ 18/2 đến 30/3 năm 2008. Địa điểm tập luyện tập trung của đoàn phim là khu nghỉ cao cấp 5 sao “Thành luỹ”. Khu nghỉ cao cấp đặt tại Thôn Câu Lệnh Tân, Thị trấn Thất Gia, Khu Xương Bình, Bắc Kinh. Từ trung tâm thành phố Bắc Kinh, phải mất một giờ đi ô tô, sau đó đi bộ khoảng 40 phút mới đến khu nghỉ bởi ở đó rất hẻo lánh và hầu như không có phương tiện giao thông công cộng.

Toàn bộ các ứng cử viên cho phim Hồng Lâu Mộng được bố trí ở tầng một của khu nghỉ, hàng ngày họ tập luyện tại tầng hai vào ba buổi: sáng, chiều và tối. Toàn bộ chi phí ăn uống, học tập, sinh hoạt của họ đều do đoàn làm phim chi trả. Ngoài việc học các bài học hình thể, các ứng viên còn phải học cầm kỳ thi hoạ, học ngâm thơ, đọc thơ, múa, lễ nghi… Được biết, chi phí cho mỗi người một ngày lên tới 980 nhân dân tệ (tương đương với gần 2 triệu đồng Việt Nam). Tham gia lớp đào tạo này có khoảng gần 50 người, như vậy, mỗi ngày đoàn làm phim phải chi trả trên dưới 5 vạn nhân dân tệ (tương đương với 100 triệu đồng Việt Nam). Tuy nhiên phía quản lý khu nghỉ cũng đã có những mức giá ưu đãi dành cho đoàn làm phim.

Các diễn viên đã làm gì?

Từ 7 giờ sáng hàng ngày, công việc chính của các diễn viên là học và tập luyện. Ngoài những diễn viên đã được xác định vai diễn ra (diễn viên Diêu Địch vai Lâm Đại Ngọc, diễn viên Bạch Băng vai Bảo Thoa…), các diễn viên khác đều tranh thủ lúc nghỉ giải lao để bàn tán, học hỏi thêm với các thầy cô giáo hoặc chỉ để bàn luận xem ai sẽ được chọn vào vai diễn nào. Tầng hai của khu nghỉ được bố trí thành một phòng học rất lớn, trên tường treo nhiều tranh sơn dầu, bàn học được thiết kế như bàn họp hội nghị, tất cả đều được phủ khăn trải bàn. Các diễn viên có thể thoải mái học chơi đàn, diễn tiểu phẩm, luyện hình thể… tại đó.

Giáo viên lớp đào tạo là ai?

Tất cả các chuyên gia hàng đầu của các đoàn nghệ thuật của Trung Quốc đều được mời đến đây để tham gia giảng bài. Ngoài việc thiết kế bài giảng phù hợp với bộ phim, các giảng viên còn được tham gia vào quá trình tuyển chọn diễn viên cho vai diễn. Tất cả các giảng viên đều đạt trình độ chuẩn quốc gia. Các bài giảng về môn thơ ca do chuyên gia Diệp Gia Doanh đảm nhiệm, năm nay ông đã 83 tuổi nhưng vẫn rất say sưa và nhiệt tình trong những bài giảng của mình. Mỗi môn học đều do một chuyên gia đầu ngành phụ trách. Tất cả chỉ để nhằm mục đích giúp các ứng viên hiểu rõ hơn, phân tích được kỹ hơn nhân vật và tác phẩm Hồng Lâu Mộng.

Mặc dù đạo diễn Lý Thiếu Hồng chưa công bố ngày bấm máy cụ thể cho bộ phim tân Hồng Lâu Mộng nhưng chỉ với những công việc chuẩn bị trên đã thấy sự tâm huyết, coi trọng sự “ra đời lần thứ hai” của kiệt tác này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật