Ca sĩ nộp thuế thu nhập: Mỗi năm một thấp

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau vài năm thực hiện “chiến dịch“ đưa những tên tuổi các “sao“ chưa nộp thuế lên báo, lần này, Cục Thuế TPHCM thận trọng hơn, chỉ cung cấp vừa chừng thông tin, lời cam kết truy thu đến cùng cũng phai nhạt theo từng năm
Ca sĩ nộp thuế thu nhập: Mỗi năm một thấp
Hồ Ngọc Hà - ngôi sao nộp thuế thu nhập cao nhất
Nguyên nhân là người thu không nắm hết lịch diễn trong nước và ở hải ngoại của các sao đã đành, người diễn cũng không còn phải sợ hậu quả của việc kê khai thu nhập không đầy đủ...

"Sao" đổi ngôi?

Năm 2007, vị trí số 1 kê khai thuế cao nhất lại thuộc về ca sĩ Hồ Ngọc Hà (486 triệu đồng), chứ không phải là những tên tuổi hàng top nhiều năm qua như Mỹ Tâm, hay Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng...

Nếu tính sơ trong năm, thu nhập của Hồ Ngọc Hà cũng đã hơn 1,5 tỉ, với những hợp đồng quảng cáo bộn tiền.

Vào năm ngoái, Hồ Ngọc Hà đã dẫn đầu về mức thu nhập. Tuy nhiên, điều đáng nói là những "sao" thực sự thu nhập cao, luôn dẫn đầu top lại kê thuế thấp hơn rất nhiều.

Đàm Vĩnh Hưng chỉ phải nộp 84 triệu đồng, thua cả mức thuế phải đóng của "sao" kịch nói là NSƯT Thành Lộc (100,75 triệu), thua cả Lam Trường (97 triệu). Các ca sĩ khác như Thanh Thảo (20 triệu), Thu Minh (21 triệu) dường như thu nhập thấp hơn cả các nghệ sĩ kịch nói hạng trung.

Có thể hình dung rằng, chưa chắc đã có cuộc đổi ngôi giữa các "sao" ở vị trí đầu bảng cả về danh hiệu lẫn doanh thu, nhưng việc các ngôi sao dẫn đầu thu nhập tụt hạng dần vẫn có thể cho thấy một chuyển biến nào đó không hẳn bình thường.

Rơi vào im lặng

Nhiều năm qua, Cục Thuế cũng đã than về việc nhiều ca sĩ kê khai mức thuế rất thấp so với thu nhập, vẫn tiến hành kiểm tra độ trung thực của những bản kê khai của họ; song vẫn chưa phát hiện cụ thể nào về tình trạng khai gian, trốn thuế của giới ca sĩ.

Cũng cần nhớ rằng, ba năm nay là thời kỳ bay sô nhiều nhất của những ca sĩ hạng sao, và nếu không nắm được danh sách từ phía bầu sô hải ngoại thì thường những chuyến bay sô ấy sẽ chìm vào im lặng.

Điều đáng nói là còn nhiều sao vẫn chưa đến kê khai thuế thu nhập, dù đã quá hạn. Điển hình có Phương Thanh, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Hương Lan, Phi Nhung, Giao Linh... Mỹ Tâm cũng đã có bản kê khai, nhưng mức thuế dường như không đáng kể.

Vẫn theo Cục thuế, sau ngày 31/3, các cá nhân có thu nhập cao kê khai quyết toán trễ từ 5 đến 90 ngày thì sẽ bị phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền 5 triệu đồng. Nếu quá 90 ngày sẽ tiến hành phạt 1 lần tính trên số thuế không kê khai; nhưng dường như "thuốc phạt" cũng không còn mấy hiệu quả.

Vậy là "dự án" thu thuế của những ca sĩ hạng sao thu nhập cao cho đến nay vẫn chỉ mang tính hình thức, tuy từng được hứa hẹn là làm đến cùng.

Tính đến 31/3, chỉ mới có 75 nghệ sĩ nộp thuế, với mức thuế kê khai 2007 là 1,4 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2006, số thuế thu được đã là 14,7 tỉ. Tỉ lệ thuế phải nộp giảm dần theo từng năm, thậm chí, chênh nhau cả 10 tỉ đồng trong năm nay là điều mà Cục Thuế cần phải làm rõ; trong khi số ca sĩ chịu thuế lại tăng lên hàng năm và thu nhập của ca sĩ được ghi nhận năm 2007 cao hơn năm 2006.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật