Rước tượng Đức Thánh Trần ra Trường Sa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24-5, tại cột mốc chủ quyền trên thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, Đoàn công tác tỉnh Hải Dương đã trao tặng quân, dân huyện đảo bức tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng các hiện vật được thỉnh từ đền Vạn Kiếp gồm ấn và cờ nhà Trần, đất thiêng, chân nhang, tác phẩm “Hịch tướng sĩ“.


Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn được tín ngưỡng dân gian tôn là Đức Thánh Trần, là biểu tượng của tinh thần yêu nước, quyết chiến, quyết thắng và chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Ông đã lãnh đạo quân dân Đại Việt dưới thời nhà Trần ba lần đánh thắng quân xâ‌m lượ‌c Nguyên - Mông... Tượng Đức Thánh Trần và các hiện vật thiêng đã được rước vào chùa Trường Sa Lớn.

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Hà Giang đã trao tặng huyện đảo Trường Sa tảng đá lấy từ đỉnh Lũng Cú, nơi cực Bắc của Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở người Việt Nam về ý thức chủ quyền, lãnh thổ; đồng thời là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, luôn hướng về nhau giữa hai miền biên cương của đất nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật