Biển Đông:Báo chí TQ đòi xử lý người kêu gọi dân Philippines biểu tình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới ngoại giao Bắc Kinh “thở phào nhẹ nhõm“ khi cuộc biểu tình tại Philippines chỉ có 200~300 người và nhà chức trách Philippines kiểm soát tốt tình hình, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, trong khi giới truyền thông Trung Quốc có vẻ “hả hê“ hơn, “thì ra cũng chỉ có bấy nhiêu (người biểu tình) thôi!“
Biển Đông:Báo chí TQ đòi xử lý người kêu gọi dân Philippines biểu tình
Nữ doanh nhân Loida Nicolas Lewis, người được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là “kẻ chủ mưu“ xúi dân Philippines biểu tình chống Trung Quốc

Nữ doanh nhân Mỹ gốc Philippines bà Loida Nicolas Lewis là người kêu gọi và tổ chức biểu tình kiều dân Philippines trước các đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối nhà cầm quyền nước này về những hành vi theo bà là ngang ngược trên biển Đông khiến giới ngoại giao Bắc Kinh như ngồi trên đống lửa mấy ngày qua.

Cũng chính người phụ nữ ấy lại là một doanh nhân thành đạt, CEO của tập đoàn 100% vốn nước ngoài (Mỹ) đầu tư và làm ăn tại Trung Quốc và đang bị cộng đồng mạng Trung Quốc yêu cầu nhà cầm quyền nước này tìm cách "xử lý" công ty của bà Loida Nicolas Lewis.

Theo thông tin trước ngày 11/5, giới truyền thông Philippines cũng như Trung Quốc đều đưa tin bà Loida Nicolas Lewis sẽ tổ chức biểu tình "quy mô toàn thế giới" của kiều dân Philippines phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc, trong đó ngoài Philippines còn có các thành phố lớn ở Mỹ có lãnh sự quán Trung Quốc như Washington, Los Angerles, New York, Chicago, Sanfransisco.
Khoảng 200 đến 300 người dân Philippines biểu tình ôn hòa trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc

Để thực hiện được mục tiêu này, bà Loida Nicolas Lewis lập ra hiệp hội Lương chính vận động doanh nhân Mỹ gốc Philippines cùng với tổ chức Liên hiệp kiều dân Philippines toàn cầu cùng biểu tình chống Trung Quốc, một tổ chức đại diện cho 12 triệu kiều dân Philippines trên 220 quốc gia.

Tuy nhiên trên thực tế con số người biểu tình tại Philippines ngày 11/5, phía Trung Quốc đưa tin khoảng 200 người, báo giới Philippines ước đoán chừng 300 người chứ không đến con số hàng ngàn người như thông tin truyền thông trước đó.
Hệ thống cửa hàng của TLC Beartrice, công ty của "kẻ chủ mưu xúi dân Philippines biểu tình chống Trung Quốc" (báo Trung Quốc loan tin) được báo giới Trung Quốc tìm ra và đang hô hào "xử lý"

Bà Loida Nicolas Lewis hiện là Chủ tịch HĐQT tập đoàn TLC Beartrice tại Mỹ có chi nhánh ở 34 quốc gia, đồng thời có công ty con 100% vốn đầu tư tại Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực chuỗi cửa hàng, siêu thị tại Hạ Môn, Thành Đô, Tô Châu, Quảng Châu.

Giới ngoại giao Bắc Kinh "thở phào nhẹ nhõm" khi cuộc biểu tình tại Philippines chỉ có 200~300 người và nhà chức trách Philippines kiểm soát tốt tình hình, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, trong khi giới truyền thông Trung Quốc có vẻ "hả hê" hơn, "thì ra cũng chỉ có bấy nhiêu (người biểu tình) thôi!"

5 người đàn ông Trung Quốc "biểu tình đáp lễ" trước cổng đại sứ quán Philippines

Trong một động thái khác có liên quan, để "đáp lễ" cuộc biểu tình của dân Philippines trước lãnh sự quán Trung Quốc, ngày 11/5 cũng có khoảng 5 đến 10 người Trung Quốc mang theo băng rôn đến trước đại sứ quán Trung Quốc tại Bắc Kinh để biểu tình.

Tuy nhiên những người này chỉ vừa căng băng rôn ra thì được lực lượng cảnh sát với 2 xe túc trực ở đó ra khuyến cáo và đưa đi nơi khác, không xảy ra hiện tượng hô hào hay hành vi quá khích nào.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật