Choáng váng với tập tục ôm hài cốt nhảy múa

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mộ của người thân trong gia đình sẽ được đào lên và hài cốt của người chết được bọc trong một lớp vải mới. Mọi người sau đó sẽ cùng ôm những bọc vải này nhảy múa.
Choáng váng với tập tục ôm hài cốt nhảy múa
Tập tục Famadihana được xem là ngày để thể hiện tình yêu thương và kính trọng đối với người thân đã chết.

Tập tục lạ này có tên là Famadihana, được tổ chức 7 năm một lần hoặc lâu hơn. Hành động nhảy múa được xem là để thể hiện tình yêu thương và kính trọng đối với người thân. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ và bày tỏ tình khăng khít.

Trong lễ hội, người già sẽ giải thích với con cháu về công lao của cha ông đã nằm xuống và mọi người đều tin rằng nếu tro cốt chưa phân hủy hoàn toàn, người chết vẫn chưa biến mất vĩnh viễn mà còn có thể giao tiếp với người sống.  

Tập tục được bắt đầu từ sau thế kỷ 17 ở Madagascar, để tổ chức được nghi lễ Famadihana cũng khá tốn kém, bao gồm các bữa ăn thịnh soạn cho khách mời và trang phục cho cả người đang sống và người đã chết...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật