Thăm thị trấn ma ở Nhật Bản

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thị trấn Gunkanjima ở Nhật là sa mạc và đang bị sạt lở dần xuống biển. Đây được coi là một trong những nơi bị bỏ hoang và cách biệt nhất với thế giới.
Thăm thị trấn ma ở Nhật Bản
Thị trấn đông đúc ngày nào giờ hoang phế

Gunkanjima là một hòn đảo hoang mạc bằng toàn bê tông, hiện đang bị xói mòn xuống biển phía Tây Nhật Bản. Thị trấn này có tên là Hashima và là một trong 505 hòn đảo bị bỏ hoang ở tỉnh Nagasaki. Năm 1818, người ta phát hiện ra than trong thị trấn, nơi đây trở thành cơ sơ khai thác trong quá trình công nghiệp hóa ở Nhật Bản. Sau đó, thị trấn có nhiều người đến ở. Đỉnh điểm đến năm 1959, thị trấn có tới 5.259 người dân.

Tuy nhiên, những năm 1960, xăng dầu được thay thế cho than làm nguyên liệu. Năm 1974, các mỏ than ở thị trấn bị đóng cửa, công nhân và gia đình bỏ nhà cưa rời khỏi hòn đảo. Sau 35 năm, tức đến năm 2009, thuyền bè được phép đậu ở hòn đảo.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật