Hai thầy giáo xin lỗi học sinh bị đánh roi mây

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm qua, 19/12, trường PTDL Nguyễn Khuyến (TPHCM) đã tổ chức buổi họp về việc một học sinh của trường bị giáo viên đánh thâm tím chân bằng roi mây. Tại đây, hai thầy giáo liên quan đã có lời xin lỗi về việc làm sai trái của mình.
Hai thầy giáo xin lỗi học sinh bị đánh roi mây
Chân của học sinh Nguyễn Việt Anh có nhiều vết bầm tím do bị đánh bằng roi mây.
  Tham gia buổi sinh hoạt có Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên Nguyễn Hòa Trường (đánh học sinh bằng roi mây), giáo viên quản nhiệm lớp 10C9 Nguyễn Bảo Tuấn và bố mẹ học sinh Nguyễn Việt Anh.  Tại buổi làm việc, thầy Nguyễn Hòa Trường và thầy Nguyễn Bảo Tuấn đã có lời xin lỗi chính thức đến học sinh và cha mẹ học sinh Nguyễn Việt Anh.  Phát biểu trước tập thể học sinh lớp 10C9, thầy Nguyễn Hòa Trường nói: “Tôi đã cố gắng nâng đỡ, dẫn dắt từng học sinh yếu vươn lên trong học tập nhưng lỗi lớn nhất của tôi là đánh một học sinh yếu trong lớp. Thương cho roi cho vọt nhưng đó không phải là cách xử lý tốt. Tôi xin rút ra bài học cho bản thân tôi. Tôi mong muốn nếu có cơ hội được ở lại trường, tôi sẽ cố gắng để đồng nghiệp nhìn tôi bằng con mắt thân thiện hơn”.  Hai thầy Trường và Tuấn cũng bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục ở lại trường sau thời gian bị đình chỉ công tác.  Đại diện Ban Giám hiệu trường PTDL Nguyễn Khuyến, thầy Nguyễn Ngọc Phấn, nói: “Đây là bài học lớn của hai thầy Trường và Tuấn, đồng thời cũng là bài học cho những giáo viên khác. Qua đây, Ban Giám hiệu nhà trường cũng có lời xin lỗi đến phụ huynh học sinh em Nguyễn Việt Anh vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trong trường. Từ vụ việc này, trường cũng rút ra bài học trong quản lý và không để xảy ra vụ việc tương tự trong tương lai”.  Phát biểu tại buổi làm việc, bố mẹ học sinh Nguyễn Việt Anh đã kiến nghị Ban Giám hiệu trường cho hai thầy được ở lại trường công tác sau thời gian bị kỷ luật. Trước đó, trường Nguyễn Khuyến đã ra quyết định kỷ luật đình chỉ công tác 3 tháng đối với hai giáo viên trên.  Cùng ngày, Sở GD-ĐT TPHCM làm việc với Ban Giám hiệu trường này, yêu cầu trường tổ chức kiểm điểm vụ việc và báo cáo về Sở.  

Theo Huy Lân
Người Lao Động

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật