Vụ Tiên Lãng ,Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã phải vào cuộc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 1/3, Đoàn ĐBQH Hải Phòng do Phó trưởng Đoàn chuyên trách Trần Ngọc Vinh dẫn đầu đã xuống Tiên Lãng, giám sát việc thực thi Pháp Luật trong quá trình thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Vinh Quang.
Vụ Tiên Lãng ,Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã phải vào cuộc
Khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn.

Tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, Đoàn đã yêu cầu Bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa, Phó chủ tịch UBND Lương Hữu Huyền và các đơn vị chức năng của Tiên Lãng lần lượt giải trình việc thực hiện thu hồi các quyết định không đúng Pháp Luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.

Những vi phạm trong việc sử dụng đất và việc xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Vươn theo quy định của Pháp Luật; Việc làm thủ tục cho gia đình tiếp tục sử dụng đất theo quy định của luật Đất đai và các quy định liên quan; Việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà của bị can này... cũng dươc đoàn ĐBQH Hải Phòng yêu cầu giải thích.

Theo lãnh đạo huyện Tiên Lãng, riêng đối với việc hướng dẫn các thủ tục cho hộ ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục sử dụng đất, huyện đã gưi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Cục quản lý tài nguyên đất (Bộ TN-MT) nhưng chưa nhận được phản hồi.

Về việc xử lý đối với các cán bộ có sai phạm liên quan, sau khi huyện Tiên Lãng công bố các quyết định cảnh cáo về Đảng và chính quyền đối với ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Lê Thanh Liêm, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang thì cả hai đã nộp đơn xin tạm nghỉ công tác trong thời gian 1 tháng, kể từ ngày 1-3 để giải quyết việc riêng. Trong thời gian này, cả hai cá nhân trên phải có trách nhiệm tích cực phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những việc có liên quan.

Gia đình ông Vươn đã có nhà tạm

Hôm nay, Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng đã dựng tạm căn nhà cấp 4 với diện tích khoảng 30 m2 cho gia đình bị can Vươn. Trước đó, đại diện UBND xã Vinh Quang đã gọi bà Phạm Thị Hiền (vợ bị can Đoàn Văn Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ bị can Đoàn Văn Vươn) lên trụ sở xã để nhận quyết định thanh tra, kiểm tra đất, do lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng ký. Với lý do thiếu hiểu biết về Pháp Luật, hai bị can đang tại ngoại này đã ủy quyền cho Thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng Vũ Văn Luân giải quyết. Gia đình ông Đoàn Văn Vươn cũng gửi đơn lên UBND huyện Tiên Lãng, đề nghị sửa một số ý trong quyết định quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế vì trong các quyết định thu hồi này chỉ ghi lý do thu hồi là "hết hiệu lực". Theo đó, các quyết định thu hồi này cần ghi rõ lý do cụ thể, như quyết định thu hồi sai ở đâu, ai sai và phải làm rõ trách nhiệm bồi thường dân sự.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật