Thái Hà tụt áo ngược, Hoàng Yến khuyên chuyện thịt da

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dường như cơn sốt khoe da, hở thịt, chưa bao giờ tạm lắng trong làng showbiz. Người đẹp Thái Hà làm chị em đỏ mặt với nội y phóng khoáng, Á hậu Hoàng Yến được gán với cụm từ “ghiền kho‌ּe ngự‌ּc“ vẫn khuyên chị em làng mẫu hạn chế nếu không muốn trở thành trò lố!
Thái Hà tụt áo ngược, Hoàng Yến khuyên chuyện thịt da
Giới showbiz chỉ toàn là vỏ bọc, những gì mọi người vẫn nhìn thấy thì sự thật lại không phải thế.

Một tuần trôi qua với nhiều thị phi của làng giải trí. Hầu hết câu chuyện gợi cảm vẫn là đề tài nóng hổi. Nhưng cấm chỗ này, ta bày chỗ khác, trước đây các sự cố hớ hênh váy áo thường bị tụt xuống thì nay lại bị tụt lên!


Pha Lê: Giới showbiz chỉ toàn là vỏ bọc

Tình cũ một thời của nam cầu thủ lừng danh Công Vinh rất bực bội khi có ai đó nhắc lại chu‌yện tìn‌h xưa. Với ca sĩ Pha Lê cô luôn luôn tránh nhắc đến tên tình cũ Công Vinh, bởi cô sợ mang tiếng dựa hơi tình cũ để PR tên tuổi.

Đặc biệt, theo Pha Lê nhìn nhận, những gì mà dư luận thấy ở showbiz hoàn toàn không phải là sự thật. Cái vỏ bọc bên ngoài và sự thật bên trong ít khi ăn nhập với nhau:

"Giới showbiz chỉ toàn là vỏ bọc, những gì mọi người vẫn nhìn thấy thì sự thật lại không phải thế. Cũng như bao người khác, tôi tự tạo cho mình lớp vỏ để bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương và bản lĩnh hơn trước mọi sóng gió. Nếu tôi cứ thể hiện hết con người thật của mình thì sẽ có người khác nắm được điểm yếu của tôi".


Lý Nhã Kỳ: Nhiều tiền chưa chắc đã mua được trang phục như Đại sứ Du lịch

Gần đây, dư luận liên tiếp lên án, chỉ trích Đại sứ Du lịch Việt Nam vì “ghiền” khoe của: kim cương, quần áo đắt tiền… Theo sự phân bua của người đẹp, nhờ những mối quan hệ mà những nhà thiết kế nổi tiếng tìm đến với cô, chứ chưa hẳn có tiền là mua được.

Trang phục của Lý Nhã Kỳ, một là được thiết kế riêng, hai là được bán với số lượng rất hạn chế.

“Kỳ may mắn có nhiều mối quan hệ với chủ các thương hiệu lớn trên thế giới, từ trang sức cho tới thời trang. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng cũng mắc phải cái "bệnh nghề nghiệp" là muốn tìm "người chủ định mệnh" của tác phẩm mình làm hơn là lời lãi bao nhiêu khi bán nó.

Cũng như mua kim cương, đôi lúc không phải cứ có tiền là sở hữu được. Trang phục của Lý Nhã Kỳ, một là được thiết kế riêng, hai là được bán với số lượng rất hạn chế. Kỳ coi đó là những tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là quần áo nữa, mà đã là tác phẩm thì có duyên sở hữu đã là may mắn lớn, bởi vì nó vô giá mà.”

dư luận cũng phản ứng dữ dội với người đẹp bởi cách tiêu tiền hoang phí, bởi những món đồ trang sức hàng chục tỉ đồng sẽ giúp ích được rất nhiều cho hoạt động từ thiện. Theo Lý Nhã Kỳ, cách cô tiêu tiền cũng chính là để kiếm tiền!

“Nhiều người từng lên án Lý Nhã Kỳ không dùng tiền làm từ thiện mà chỉ lo theo đuổi những thứ vật chất. Nhưng Kỳ là người tự mình kiếm ra đồng tiền nên hơn ai hết, Kỳ trân trọng và luôn sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất.

Tính chất công việc buộc Kỳ phải đầu tư một vẻ ngoài xứng đáng để ngoại giao với các chính khách, để thuyết phục khách hàng... Bạn chỉ có thể làm từ thiện khi bạn có tiền, mà cách Kỳ tạo ra tiền là tiêu tiền, Kỳ khẳng định mình không bao giờ ném tiền qua cửa sổ.

Quả thật gần đây có những bạn phóng viên thường hỏi về giá những bộ trang phục Kỳ đang mặc, nhưng Kỳ cũng rất ngại chia sẻ. Mình kinh doanh ngành nghề dành cho giới thượng lưu nên những bộ trang phục của mình không thể có giá thấp được, làm sao thuyết phục được khách hàng để họ từ Singapore bay qua đây mua như các bạn đã thấy.


Hoàng Yến: Đừng khoe thịt, hở da để PR tên tuổi

Bị gán mác là người đẹp “ghiền kho‌ּe ngự‌ּc”, nhưng Á hậu Võ Hoàng Yến vẫn khuyên chị em làng mẫu đừng lợi dụng sự gợi cảm để PR tên tuổi!

"Có nhiều người khai thác sự gợi cảm này quá đà và từ đó lợi dụng để PR cho bản thân mình nên thành quá lố."

“Nhưng cũng phải nói thật, có nhiều người khai thác sự gợi cảm này quá đà và từ đó lợi dụng để PR cho bản thân mình nên thành quá lố.

Qua đây, tôi cũng mong muốn dù người mới hay người cũ, hãy biết tiết chế hình ảnh ở mức phù hợp chứ đừng lợi dụng điều đó để mất đi cái nhìn nghệ thuật.

Tôi thấy cụm từ "nghiện kho‌ּe ngự‌ּc" hơi nặng quá. Bản thân tôi nghĩ phụ nữ có thế mạnh nào họ sẽ khoe ra và tôi cũng vậy.

Tôi cũng thừa nhận mình là mẫu phụ nữ thích hình ảnh gợi cảm và có hơi hướng đàn bà, nhưng tôi luôn biết cân bằng cho việc xuất hiện ở các chương trình như thế nào, chụp bộ hình ra sao để mọi người thấy được đó là nét gợi cảm chứ không phải là một sự dung tục, quá lố bởi tôi luôn tin vào thẩm mỹ của mình.”

Thái Hà hở ngực vì học cách diễn của thiên thần Victoria's Secret

Hình ảnh chân dài gốc Hà Thành tung bay váy áo để lộ 2/3 vòng 1 được đăng tràn lan trên báo. Sau sự cố hớ hênh quá phả‌ּn cả‌ּm này, Thái Hà lên tiếng thanh minh, chữa cháy hậu sự cố:

“Do chúng tôi thực hiện theo phong cách của các thiên thần Victoria's Secret mà Ban tổ chức yêu cầu nên tôi đã trình diễn hết mình. Điều không may là bộ trang phục của tôi không được che chắn kỹ phần ngực như các người mẫu khác. Chiếc áo ngực cũng hơi rộng khiến tôi để lại những hình ảnh không tốt trong mắt khán giả”!

Do chúng tôi thực hiện theo phong cách của các thiên thần Victoria's Secret mà Ban tổ chức yêu cầu nên tôi đã trình diễn hết mình.

Với một chân dài hoạt động lâu năm với nghề người mẫu thì những lý do nội y hơi rộng, không được che chắn kỹ phần ngực chỉ là những lời ngụy biện cho tai nạn khoe da, hở thịt trên sân khấu mà thôi!

Bởi, hầu hết khi diễn ra một chương trình, hay sự kiện về thời trang đều được tổng duyệt trước toàn bộ nội dung của chương trình. Vì vậy, áo rộng hay chưa che chắn đều được báo động trước cho Thái Hà chứ không phải bất đắc dĩ khi trình diễn mới phát hiện nó rộng!

Trần Bảo Sơn: Không nói chung thủy hết đời với Trương Ngọc Ánh

Phu quân của diễn viên Trương Ngọc Ánh đã từng chia sẻ về quá khứ lừng lẫy của mình: đào hoa, một tay chơi, một lúc có thể “cặp” với vài ba người đẹp. Tuy nhiên, từ khi kết hôn với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi là đàn ông đã có vợ con, tôi biết điểm dừng của mình, và tôi sẽ cố gắng để có thể dừng lại trước điểm ấy

Nhưng chính Trần Bảo Sơn lại không dám khẳng định sẽ chung thủy suốt đời với người làm thay đổi cuộc đời anh: “Tôi sẽ không bao giờ đưa ra những phát ngôn kiểu như, “Tôi tốt lắm”, “Tôi sẽ suốt đời chung thủy với Trương Ngọc Ánh”, “Tôi là người cha tốt, người chồng tốt”, rằng “Tôi sẽ không bao giờ làm gì đâu”, “Tôi không bao giờ bị quyến rũ bởi những cô gái đẹp”… Tôi nghĩ, những phát ngôn kiểu ấy giả dối, không thật.

Tôi đã trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi. Đã sống với đủ những sóng gió, với đủ mọi cám dỗ. Cuộc đời đã dạy cho tôi biết rằng, không phải cám dỗ nào cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nói rất dễ, nhưng vượt qua cám dỗ là điều rất khó.

Không ai có thể nói trước điều gì. Tôi sẽ chỉ nói rằng, tôi là đàn ông đã có vợ con, tôi biết điểm dừng của mình, và tôi sẽ cố gắng để có thể dừng lại trước điểm ấy. Vậy thôi!

Tôi hạnh phúc với những gì mình có. Và, tôi cảm ơn cuộc đời vì những gì đã cho tôi.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật