Lộ diện kẻ bắn gục “đối thủ“ trước quán bar

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần một tuần điều tra, cảnh sát xác định kẻ bắn trọng thương người đàn ông trước quán bar là gã giang hồ đang trốn lệnh truy nã.
Lộ diện kẻ bắn gục “đối thủ“ trước quán bar
Nơi Thái nổ súng bắn gục ông Tuấn

Công an TP HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Anh Thái (Thái “Côn”, 27 tuổi, ngụ Hà Nội) về hành vi “giết người”. Nghi can này được cho là đã bắn trọng thương ông Phạm Anh Tuấn (45 tuổi) trước quán bar 030 (đường Tôn Thất Thiệp, quận 1).

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện Thái còn đang mang lệnh truy nã của công an Hà Nội về tội "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, đêm 11/2, gia đình chị Vương Thị Tường Vy (33 tuổi, ngụ Tân Bình) và ông Tuấn đến quán bar 030 chơi. Vào bên trong, do đông người nên nhóm này đã ngồi lấn sang bàn của Thái đang nhậu cùng các chiến hữu.

Đôi bên xảy ra cự cãi nhưng ông Tuấn bước sang và giảng hoà. Tuy nhiên, một lát sau hai bên lại va chạm trên sàn nhảy và lao vào nhau ẩu đả. Do là khách quen nên bảo vệ tại đây đã can ngăn và mời nhóm Thái về trước.

Khi ra khỏi bar, Thái cùng bạn đứng đợi trước cửa để ‘‘tính sổ’’ với đối phương. Thấy ông Tuấn bước ra, chúng lao vào cự cãi, thách thức. Bất ngờ Thái rút khẩu súng rulô bắn vào cổ ông Tuấn gây trọng thương.

Mặc mọi người la ó trong hoảng loạn, hung thủ nhanh chân cùng 2 người khác bỏ trốn. Nhóm còn lại lên một chiếc xe khác về căn nhà trên đường Dương Tử Giang (quận 5).

Quyết định truy nã Thái của Công an Hà Nội. Ảnh: T.H

Qua xác minh, cảnh sát xác định đây là nơi ở của Cao Chu Hải (24 tuổi, Hà Nội) và nhóm bạn gốc Bắc. Hầu hết bọn chúng là dân giang hồ với nhiều hình xăm vằn vện trên người.

Khi được công an triệu tập, Hải khai có đi cùng với Thái đến bar 030 nhưng không biết bạn bắn người. Nhưng cuối cùng anh ta cũng phải thừa nhận, sau khi gây án, cả nhóm đã tụ tập về nhà mình. Thái kể Hải nghe vừa bắn trọng thương ông Tuấn rồi sau đó xếp quần áo bỏ trốn. Với hành vi này, Hải cũng đã bị bắt về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Sau khi bị bắn, ông Tuấn được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa và đã qua cơn nguy kịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật