Trung Quốc nhận bất lợi “từ trên trời rơi xuống”, ĐT Việt Nam sáng cửa lật ngược tình thế tại VL WC

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tân HLV trưởng ĐT Trung Quốc Li Xiaopeng đang phải nhận làn sóng chỉ trích rất lớn khi được bổ nhiệm thay HLV Li Tie. NHM bóng đá nước này cho rằng quyết định của CFA chẳng khác nào dâng chiến thắng cho ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.
Trung Quốc nhận bất lợi “từ trên trời rơi xuống”, ĐT Việt Nam sáng cửa lật ngược tình thế tại VL WC
Ảnh minh họa

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã chính thức thông qua lá đơn từ chức của HLV Li Tie. Người được bổ nhiệm thay thế để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới, trong đó có trận lượt về với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là ông Li Xiaopeng - người đang làm việc ở CLB Wuhan. Theo thông tin từ Trung Quốc, việc bổ nhiệm HLV Li Xiaopeng đã được CFA lấy ý kiến từ nhiều phía.

HLV Li Tie nộp đơn xin từ chức vì gặp quá nhiều áp lực. Dù đã giành thắng lợi 3-2 trước ĐT Việt Nam ở trận lượt đi nhưng ngay lúc này, NHM Trung Quốc lại lo lắng rằng đội nhà sẽ bị lật ngược tình thế.

Dù vậy, quyết định này của CFA vẫn không tránh khỏi luồng sóng chỉ trích thậm tệ từ CĐV Trung Quốc. Lý do bởi HLV Li Xiaopeng đang có một bảng thành tích quá đỗi kém cỏi khi dẫn dắt Wuhan ở Chinese Super League mùa này với 1 chiến thắng, 8 hòa và 5 trận thua. Điều đó không thể khiến người hâm mộ yên tâm khi ĐT Trung Quốc vốn đang chơi tốt lên dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie.

Người thay thế Li Tie là Li Xiaopeng đang bị NHM Trung Quốc phản đối dữ dội vì thành tích cầm quân quá kém cỏi.

Nhiều CĐV bày tỏ sự tiếc nuối cho HLV Li Tie khi trong 4 trận đấu gần nhất, ông đã giúp Trung Quốc thắng Việt Nam, hòa cả Australia và Oman. Đây rõ ràng là thành tích không hề tệ, nhưng dưới áp lực quá lớn từ CFA cũng như một bộ phận CĐV, HLV Li Tie vẫn phải nộp đơn xin từ chức:

"Mấu chốt của việc Li Tie phải rời ghế là bởi anh quá cứng đầu và không đủ thông minh. Nếu cứ tung hết cầu thủ nhập tịch vào sân ngay từ đầu trận, thì kể cả thua đi nữa cũng có thể đổ cho năng lực của cầu thủ nhập tịch, bớt đi trách nhiệm của mình. Li Xiaopeng thì chỉ bóng bẩy và hòa đồng thôi, chứ thành tích thì thảm hại, chẳng mấy mà phá nát đội tuyển Trung Quốc".

"Thành tích tệ như thế mà được chọn ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Trung Quốc. Con số không biết nói dối. Các ông trưng cầu ý kiến rộng rãi ở đâu thế? Chọn Li Xiaopeng cầm đội tuyển Trung Quốc để biếu điểm cho Việt Nam à?" - nhiều CĐV có chung quan điểm trên MXH Weibo.

NHM Trung Quốc cho rằng quyết định của CFA đã tạo ra lợi thế quá lớn cho ĐT Việt Nam và không khác nào ĐT Trung Quốc tự dâng 3 điểm cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một luồng ý kiến từ CĐV Trung Quốc cho rằng CFA đang "tự bắn vào chân" và làm hại ĐT Trung Quốc. Trong khi nhiều cầu thủ nhập tịch bỏ ngỏ khả năng rời đội tuyển vì những khúc mắc liên quan đến tài chính của CLB, họ lại chọn bổ nhiệm 1 HLV có thành tích quá kém cỏi ở giải VĐQG Trung Quốc. Điều này vô tình tạo ra lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam.

Về phía đoàn quân của HLV Park Hang-seo, chúng ta sẽ có lợi thế sân nhà đúng nghĩa với khoảng 20.000 khán giả được vào sân. Cùng với đó, ĐT Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của những trụ cột như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng. Đây chính là cơ sở để ĐT Việt Nam hướng đến một trận thắng lịch sử tại vòng loại World Cup 2022, nhất là khi trận đấu diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán - động lực còn tăng thêm gấp bội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật