Nhận định bảng A AFF Cup 2020: Thái Lan thị uy!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bảng A AFF Cup 2020 sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay 5/12 với trận đấu giữa Timor Leste và Thái Lan. Cục diện bảng A phân hóa rõ rệt với sức mạnh vượt trội từ các cầu thủ Thái Lan.
Nhận định bảng A AFF Cup 2020: Thái Lan thị uy!
Ảnh minh họa

Nhận định chung bảng A AFF Cup 2020

10 quốc gia tham dự AFF Cup 2020 được chia thành 2 bảng. Bảng A là bảng đấu bao gồm 5 đội tuyển: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor Leste.

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất giải đấu với 5 lần lên ngôi vô địch tại AFF Cup. Singapore cũng không hề kém cạnh với 4 lần đoạt cúp trong quá khứ. Các đội bóng còn lại chưa từng vô địch trong lịch sử giải đấu.

Đánh giá chi tiết bảng A AFF Cup 2020

Thực lực của các đội bóng có thể đã phần nào được đánh giá qua việc sắp xếp các nhóm hạt giống trước khi phân chia bảng. Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch AFF Cup năm nay khi cùng với Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống đầu tiên.

Điều này cũng là dễ hiểu khi đẳng cấp của Thái Lan trong khu vực luôn được khẳng định một cách rõ ràng. Thống kê cho thấy, với 12 lần tham dự AFF Cup, Thái Lan có đến 8 lần lọt vào chung kết và đã 5 lần giành chức vô địch. Ngoài ra, cũng chỉ có 2 lần hiếm hoi mà Thái Lan phải dừng bước từ vòng bảng là mùa 2004/2005 và mùa 2010. Tấm vé đầu tiên vào vòng trong gần như chắc chắn đã thuộc về tay Thái Lan ngay cả khi giải đấu chưa diễn ra.

HLV Polking đã triệu tập những cầu thủ giỏi nhất của Thái Lan, trong đó có các ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài là Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City) và Kawin Thamsatchanan (OH Leuven).

Điểm bất lợi duy nhất của Thái Lan là họ có quá ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng với đẳng cấp đã được kiểm nghiệm, HLV Polking và các học trò sẽ không gặp nhiều khó khăn khi lắp ghép đội hình. Ở trận đấu đầu tiên, họ chỉ gặp đội bóng yếu nhất bảng và đây sẽ là cơ hội để Thái Lan có thêm một trận tổng duyệt.

Tấm vé thứ 2 sẽ là cuộc ganh đua giữa 4 đội bóng còn lại. Singapore tuy là đội giàu truyền thống thứ nhì của giải đấu, chỉ xếp sau Thái Lan nhưng 7 năm trở lại đây, Singapore đã không còn là chính mình. Từ khi đăng quang ở mùa AFF Cup 2012, Singapore đều phải dừng bước từ vòng bảng ở các giải đấu sau đó.

Việc gọi lên đến 7 tiền đạo trong danh sách cầu thủ đã thể hiện rõ ý đồ của HLV Tatsuma Yoshida bên phía Singapore ở giải đấu năm nay. Tiền đạo Ikhsan Fandi sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Na Uy dưới màu áo CLB FK Jerv. Tiền đạo trẻ mới 22 tuổi này sẽ là mũi nhọn nguy hiểm cho bất kỳ hàng phòng ngự của đội tuyển nào trong giải đấu năm nay.

Philippines cũng là ứng viên sáng giá cho tấm vé thứ 2 của bảng A. Sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng trong đội hình, những năm gần đây Philippines đang dần trở thành một thế lực bóng đá mới trong khu vực Đông Nam Á. 5 mùa AFF Cup gần nhất, Philippines có đến 4 lần vượt qua vòng bảng. Thành tích này hiện tại chỉ có 3 đội bóng khác làm được là Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Trong khi đó, Myanmar có sự chuẩn bị không tốt. Mới đây, Myanmar cũng thua 1-4 trước Indonesia trong trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ở vòng loại World Cup trước đó, Myanmar thua Nhật Bản 10 bàn không gỡ, thua Kyrgyzstan 1-8. Myanmar sẽ không phải là vật cản lớn với Philippines và Singapore trong cuộc đua giành tấm vé thứ hai vào bán kết

Dự đoán kết quả bảng A AFF Cup 2020

Thái Lan đang có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu nên nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Cuộc đua ngôi nhì bảng rất sôi động với sự tham gia của Singapore, Philippines và Myanmar. Trong các đội bóng này, Philippines có ưu thế hơn với những cầu thủ nhập tịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật